Cựu bộ trưởng Tư pháp Fiji bị bắt vì cáo buộc lạm dụng chức vụ

(PLO)- Ông Aiyaz Sayed-Khaiyum - cựu bộ trưởng Tư pháp Fiji - đã bị bắt với cáo buộc lạm dụng chức vụ và sẽ trình diện tại tòa sơ thẩm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát Fiji cho biết ông Aiyaz Sayed-Khaiyum - cựu Bộ trưởng Tư pháp Fiji và là tổng thư ký của đảng đối lập Fiji First - đã bị bắt giữ vào ngày 1-5 với cáo buộc lạm dụng chức vụ, theo hãng tin Reuters.

Ông Aiyaz Sayed-Khaiyum - cựu bộ trưởng Bộ Tư pháp Fiji. ẢNh: REUTERS

Ông Aiyaz Sayed-Khaiyum - cựu bộ trưởng Bộ Tư pháp Fiji. ẢNh: REUTERS

Cảnh sát cho biết ông Sayed-Khaiyum bị bắt vì liên quan đến khiếu nại của một quan chức bầu cử vào tháng 2 về việc ông này lạm dụng quyền lực và sử dụng tài liệu giả. “Ông Sayed-Khaiyum vẫn đang bị giam và sẽ trình diện tại tòa sơ thẩm thủ đô Suva vào ngày 2-5” - tuyên bố của cảnh sát Fiji cho biết.

Trên trang Facebook của mình, đảng Fiji First đã đăng tải một video cho thấy ông Sayed-Khaiyum xuất hiện tại một đồn cảnh sát và không trả lời các câu hỏi của giới truyền thông tại đó. Đảng Fiji First không đưa ra bình luận nào thêm về vụ việc.

Ông Aiyaz Sayed-Khaiyum từng giữ chức bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Biến đổi khí hậu của Fiji. Ông Sayed-Khaiyum không tiếp tục đảm nhận các chức vụ này sau cuộc bầu cử năm 2022.

Trước đó, vào tháng 3, cựu thủ tướng Fiji Frank Bainimarama đã bị bắt và bị tạm giam 1 đêm sau khi bị buộc tội lạm dụng chức vụ. Ông được thả ra sau khi không nhận tội.

Ông Bainimarama sẽ hầu tòa vào ngày 11-5. Cựu thủ tướng Fiji cho biết ông sẽ kiên quyết chống lại những cáo buộc về việc ông dùng quyền lực của mình để buộc cảnh sát ngưng điều tra các nhân viên của ĐH Nam Thái Bình Dương vào năm 2019.

Theo đài ABC, cáo buộc chống lại ông Sayed-Khaiyum không liên quan cáo buộc nhằm vào cựu thủ tướng Fiji.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm