Bị bắt vì dùng súng nước bắn cảnh sát

(PLO)- Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 2 người đàn ông vì hành vi dùng súng nước bắn cảnh sát khi đang tham gia lễ hội Songkran.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, cảnh sát ở Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt giữ 2 người đàn ông vì dùng súng nước bắn vào các sĩ quan cảnh sát. Những người này khi ấy đang tham gia Songkran - lễ hội mừng năm mới của Thái Lan có hoạt động mọi người tạt nước vào nhau, theo tờ The New York Times.

Người tham gia lễ hội Songkran ở Hong Kong tạt nước vào các sĩ quan cảnh sát hôm 9-4. Ảnh: AP

Người tham gia lễ hội Songkran ở Hong Kong tạt nước vào các sĩ quan cảnh sát hôm 9-4. Ảnh: AP

Trong cuộc họp giao ban tối 12-4, thanh tra cảnh sát Trương Lạc Toàn cho biết 2 người đàn ông đã “nhắm vào các sĩ quan cảnh sát” bằng cách “phun nước vào họ ở cự ly gần”.

“Mục đích là gây rối trật tự công cộng. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 phút” - ông nói.

Ông Trương cho biết những người đàn ông này đã bị tạm giữ để điều tra xem liệu hành động bắn súng nước có “được tính toán trước” hay không. Nếu bị kết tội gây rối trật tự công cộng, họ có thể bị phạt 640 USD và lãnh mức án tối đa 1 năm tù.

Lễ hội Songkran bắt đầu diễn ra tại quận Cửu Long Thành vào ngày 9-4. Hàng trăm người đã tham gia các hoạt động vui chơi và té nước trong lễ hội.

“Đáng lẽ nó phải là một hoạt động cộng đồng vui vẻ. Nhưng một số cá nhân lại có động cơ thầm kín” - ông Trương nói.

Kể từ khi luật an ninh quốc gia mới được thông qua vào năm 2020, nhiều người ở Hong Kong đã bị bắt vì có những bài phát biểu, bài đăng trực tuyến được cho là “nổi loạn” và có ý định “kích động hận thù”. Năm 2022, 5 người đã bị kết án 19 tháng tù vì có liên quan đến việc mô tả cảnh sát như những con sói trong các cuốn sách ngụ ngôn dành cho trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm