Cựu chủ tịch Thanh Hóa bị khởi tố liên quan gì dự án Hạc Thành Tower?

(PLO)- Những sai phạm nghiêm trọng tại Dự án Hạc Thành Tower đã khiến nhiều lãnh đạo, cán bộ các sở ngành của tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố, bắt giam, trong số đó có cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Đình Xứng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Nguyễn Đình Xứng, Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Video: Cựu chủ tịch Thanh Hóa bị khởi tố liên quan gì dự án Hạc Thành Tower?

Cơ quan CSĐT cũng khởi tố ông Cù Đình Hiền, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Bùi Văn Nam, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế tài chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cả ba bị can đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219-BLHS.

Theo cơ quan công an, sai phạm của 3 bị can nói trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty cổ phần Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower.

nguyen-dinh-xung-chu-tich-ubnd-tinh-thanh-hoa-782-5754-6304.jpg
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Đình Xứng bị khởi tố vì liên quan đến dự án Hạc Thành Tower khi ký áp giá đền bù giao đất gây thiệt hại cho ngân sách gần 56 tỉ đồng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tiến trình giao đất thực hiện Dự án Hạc Thành Tower ra sao?

Theo đó, vào thời điểm năm 2013, ông Nguyễn Đình Xứng đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được phân công phụ trách về mặt giá cả của dự án.

Sau khi ban hành quyết định giao đất, ông Nguyễn Đình Xứng kí quyết định duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty cổ phần Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower với đơn giá 21 triệu đồng/m² (mức giá này được xác định từ năm 2009), gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền gần 56 tỉ đồng.

du-an-hac-thanh-tower-1-1692-8790.jpg
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ những cá nhân có liên quan đến Dự án Hạc Thành Tower. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ngày 2-11-2009, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Chu Phạm Ngọc Hiển đã ký Quyết định 3885 phê duyệt giá giao đất có thu tiền sử dụng đất tại nhà số 3 Phan Chu Trinh (cũ), phường Điện Biên, TP Thanh Hoá cho Công ty Sông Mã để triển khai dự án đầu tư và khai thác.

Ngày 29-1-2013, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 389/QĐ-UBND đã quyết định phê duyệt diện tích đất giao cho Công ty TNHH MTV Sông Mã có thu tiền sử dụng đất là 2.706 m2.

Quyết định này nêu rõ, tổng số tiền sử dụng đất của cả khu đất mà Công ty Sông Mã phải nộp cho ngân sách nhà nước là 56,826 tỉ đồng, tương ứng 21 triệu/m2, theo bản đồ phê duyệt ngày 26-8-1993, để thực hiện dự án Hạc Thành Tower.

Đến ngày 23-12-2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng có quyết định về việc phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp đối với Công ty Sông Mã xuống còn 48,352 tỉ đồng và vẫn áp mức giá 21 triệu đồng/m2.

Dự-Án-Hạc-Thành-Tower-Nguyễn-Đình-Xứng-Cựu-Chủ-Tịch-UBND-Tỉnh-Thanh-Hóa-Bị-Khởi-Tố-10.jpg
Dù nằm ở vị trí đắc địa được ví là 'đất vàng' của Thanh Hóa nhưng được áp giá đền bù với giá bèo 21 triệu đồng/m2. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Dự án nằm ở vị trí đắc địa gần với Quảng Trường Lam Sơn nằm trên tuyến phố sầm uất nhất tỉnh Thanh Hóa. Đến Ngày 10-1-2014, Sở TN&MT, UBND TP Thanh Hoá, UBND phường Điện Biên đã bàn giao đất trên thực địa cho công ty Sông Mã.

Tuy nhiên, đến tháng 2-2022, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành văn bản 2143 về việc chỉ đạo thanh tra tổng thể, toàn diện về quy hoạch đất đai, trình tự thủ tục đầu tư, xây dựng đối với 12 dự án sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2021.

Trong danh sách 12 dự án bị thanh tra có dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower.

Dự-Án-Hạc-Thành-Tower-Nguyễn-Đình-Xứng-Cựu-Chủ-Tịch-UBND-Tỉnh-Thanh-Hóa-Bị-Khởi-Tố-5.jpg
Dự án Hạc Thành Tower nằm trên đường Phan Chu Trinh nối với đường Hạc Thành gần Quảng Trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Dự án Hạc Thành Tower đã có nhiều cán bộ bị khởi tố bắt giam

Tháng 7-2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03 - Công an tỉnh Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower. Hiện nay, Dự án Hạc Thành Tower đã xây dựng hoàn thiện với nhiều tòa nhà kế cận liên tiếp nhau trên đường Phan Chu Trinh.

Ngày 23-7-2022, ông Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân bị khởi tố, bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Hùng bị khởi tố vì những hành vi sai phạm trong thời kỳ giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Dự-Án-Hạc-Thành-Tower-Nguyễn-Đình-Xứng-Cựu-Chủ-Tịch-UBND-Tỉnh-Thanh-Hóa-Bị-Khởi-Tố-.JPG
Chỉ với dự án Hạc Thành Tower đã khiến nhiều quan chức đương chức xứ Thanh "ngã ngựa". Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ngày 13-8, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can và tạm giam ông Đinh Xuân Hướng (53 tuổi) Bí thư Huyện ủy Như Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã – thời điểm có hành vi sai phạm. Bị can Hướng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt giữ năm người liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Dự án Hạc Thành Tower. Hiện Cơ quan CSĐT Công tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định.

Ngoài hai cựu Bí thư Huyện ủy Như Xuân, Như Thanh và nguyên giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa còn khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Mạnh Sơn (65 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Sông Mã, để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố, bắt giam ông Vũ Xuân Hùng (1959), nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản giá cả của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hiện vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm