Cựu tuyển thủ Yulianto ứng cử chức chủ tịch LĐBĐ Indonesia

Anh cho biết mình mạnh mẽ ra ứng cử bởi được sự hậu thuẫn lớn từ giới chuyên môn.

Yulianto là cầu thủ từng được đào tạo tại Ý trong lò Sampdoria. Cựu tuyển thủ này sẽ chạy đua cùng hai vị tướng về hưu của Indonesia và một doanh nhân vào ghế chủ tịch LĐBĐ Indonesia.

Cũng cần biết là đặc thù của bóng đá Indonesia khác với bóng đá Việt Nam đó là có Hiệp hội Cầu thủ nhà nghề Indonesia do cựu tuyển thủ Astaman làm chủ tịch và chính ông Astaman cũng mở ra chiến dịch hậu thuẫn Yulianto. Ngoài ra, LĐBĐ Indonesia có nhiều giới chuyên môn tham gia, trong đó có các cựu danh thủ như Eddy Sofyan là chủ tịch Ban Điều hành LĐBĐ Indonesia, Benhard Limbong và nhiều chủ tịch CLB bóng đá của Indonesia ủng hộ.

Kurniawan Yulianto từng quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam nay ra ứng cử chủ tịch LĐBĐ Indonesia. Ảnh: Tư liệu

Yulianto khoác áo đội tuyển Indonesia 60 lần ghi 31 bàn, từng đá cho đội B của Sampdoria (Ý) hai năm, sau đó sang FC Luzern của Thụy Sĩ thi đấu một năm.

Khi quyết định ra ứng cử, Yulianto nói: “Tôi có nhiều kinh nghiệm trong bóng đá, mục tiêu hàng đầu là phát triển đào tạo trẻ, rồi đến những tấm huy chương. Bóng đá không liên quan đến chính trị, bóng đá là bóng đá. Không cho phép những kẻ cơ hội, cho quyền lợi nhóm và cả việc rửa tiền hay lợi dụng bóng đá để làm chính trị. LĐBĐ Indonesia cần những con người giỏi bóng đá chuyên nghiệp để phát triển bền vững...”.

Yulianto năm nay 46 tuổi, là ứng viên trẻ nhất trong số các ứng viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm