Đã khống chế được hai điểm cháy rừng biên giới Nghệ An

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết: "Đêm nay chúng tôi đã khống chế dập được điểm cháy thuộc bản Buộc Mú và Xiềng Xí. Hiện đang nỗ lực dập lửa điểm Kẻo Bắc thuộc xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn), dự kiến trong ngày mai (21-3) sẽ dập tắt hoàn toàn".

Hiện trường vụ cháy rừng. Ảnh: NTV. 

Theo người dân và lãnh đạo UBND xã Na Ngoi, bắt đầu từ sáng 16-3, phát hiện lửa, khói bốc lên từ khu rừng Pu Mô thuộc bản Buộc Mú (xã Na Ngoi). Do đồi núi cao hiểm trở, công tác chữa cháy gặp khó khăn. Trong khi đó thời tiết đang hanh khô cộng với cây cối bị khô héo sau đợt rét và băng giá vừa qua, thực bì dày hàng chục cm khiến lửa cháy dữ dội, lan rộng nhanh. Đến sáng 20-3, lửa đã lan ra cháy ở ba điểm khác nhau ở khu vực biên giới giáp nước Lào. Từ khu rừng Pu Mô, sau bốn ngày cháy liên tục, lửa cháy lan ra hơn 10 km ở đội cao khoảng 1.700 m.

Ông Hoàng cho biết thêm: "Để tiếp cận được hiện trường vụ cháy, chúng tôi phải đi bộ leo núi năm giờ đồng hồ mới tới nơi. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Việc dập lửa chủ yếu bằng phương pháp thủ công là phát đường băng cản lửa, dùng phương tiện và cành cây, lá dập lửa. Khu rừng cháy ít câu gỗ to, chủ yếu lau lách, cỏ tranh...".

Trước tình hình trên, huyện Kỳ Sơn đã huy động hơn 600 người gồm lực lượng kiểm lâm, công an huyện và Quân đoàn 4 Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn, Tổng đội TNXP và chính quyền xã, người dân tham gia chữa cháy rừng. Những người dân trực tiếp tham gia chữa cháy rừng được UBND huyện Kỳ Sơn chi trả 200.000 đồng/người/ngày. Trong quá trình dập lửa có một người bị thương.

Đến tối 20-3, lửa đã được khống chế, tuy đã có hàng chục ha rừng đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được kiểm lâm và chính quyền đại phương xác định là do một số hộ dân vào rừng đốt nương làm rẫy và chăn nuôi, bụi than đã bay khắp nơi nên dẫn đến cháy rừng nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm