Đà Lạt: Điều tra vụ 400 cây thông ba lá bị cưa hạ

(PLO)- 400 cây thông ba lá nhiều năm tuổi, đường kính từ 20-60 cm bị cưa hạ nằm ngổn ngang ngay trong lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ hàng trăm cây thông ba lá thuộc rừng phòng hộ Lâm Viên, TP Đà Lạt bị triệt hạ.

Hàng trăm cây thông ba lá bị triệt hạ. Ảnh: VT

Hàng trăm cây thông ba lá bị triệt hạ. Ảnh: VT

Theo một lãnh đạo Chi cục, xác minh ban đầu cho thấy tại tiểu khu 148B, đoạn giáp ranh giữa phường 8 - thành phố Đà Lạt với huyện Lạc Dương và Học viện Lục Quân có khoảng 400 cây thông ba lá bị cưa hạ sát gốc. Đây là khu vực thuộc trách nhiệm quản lý của Ban Quản lý rừng Lâm Viên.

400 cây thông ba lá nằm ngổn ngang tại tiểu khu 148B. Ảnh: VT

400 cây thông ba lá nằm ngổn ngang tại tiểu khu 148B. Ảnh: VT

Tại hiện trường, những than cây đường kính gốc từ 20 - 60 cm còn tươi nằm ngổn ngang.

Vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra ngay trong rừng phòng hộ Lâm Viên

Vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra ngay trong rừng phòng hộ Lâm Viên

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đánh giá đây là vụ phá rừng có quy mô lớn, rất nghiêm trọng. Cơ quan này đã có văn bản đề nghị các ngành chức năng phối hợp với Cơ quan CSĐT - Công an Đà Lạt tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm căn cứ khởi tố điều tra hình sự vụ án phá rừng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm