Đà Nẵng: Không được bỏ rơi tầng lớp công nhân

Tiếp tục phần thảo luận tại kỳ họp thứ hai, HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. ĐB Lương Nguyễn Minh Triết (Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng) băn khoăn trước việc 70.000 công nhân trên địa bàn đang hết sức bức xúc về nhà ở.

Ông Triết cho rằng trong lúc các doanh nghiệp không mặn mà xây dựng nhà ở cho công nhân thì việc cải tạo khu ký túc xá cho sinh viên đang để hoang (ký túc xá tại quận Liên Chiểu - PV) chuyển sang phục vụ công nhân là rất cần thiết và sớm thực hiện để công nhân yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống.

ĐB Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị sớm chuyển công năng khu nhà KTX để hoang cho công nhân có nhà ở ổn định cuộc sống. Ảnh: LÊ PHI

“Cần chuyển ký túc xá thành nhà ở cho công nhân thuê tháng 500.000-700.000 đồng để công nhân có chỗ ở, rồi sau này tính toán cho họ mua nhà trả góp để nâng cao đời sống công nhân chứ công nhân giờ rất khổ”, ông Triết nói.

Trước vấn đề này, ông Nguyễn Nho Trung (Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng) cũng cho rằng việc lo nhà ở cho công nhân TP đã nói nhiều nhưng đến nay chưa làm được. Đời sống, nhà ở, bệnh viện, trường học cho con cái công nhân đến thời điểm này vẫn chưa đảm bảo.

Ông Nguyễn Nho Trung đề nghị cần phải đặc biệt quan tâm tới đời sống công nhân. Ảnh: LÊ PHI

Ông Nguyễn Nho Trung yêu cầu ông Vũ Quang Hùng (Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng) giải trình việc chuyển đổi công năng ký túc xá sinh viên thành nhà ở cho công nhân đã làm đến đâu rồi?

Theo ông Vũ Quang Hùng hiện đã có chủ trương cho chuyển ký túc xá thành khu nhà ở cho công nhân. Tuy nhiên, việc này TP đang làm hồ sơ để xin Thủ tướng cho phép chuyển đổi.

Trước việc này, ông Nguyễn Nho Trung đề nghị chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sớm làm việc với Thủ tướng Chính phủ để xin chuyển đổi công năng khu ký túc xá sang nhà ở phục vụ công nhân. Ông Trung cho rằng đây là đề nghị rất thiết thực nên chắc chắn Thủ tướng sẽ đồng ý.

Đặc biệt ông Trung yêu cầu UBND TP Đà Nẵng phải hết sức cân nhắc và chú ý đến việc quan tâm đời sống công nhân. Đối với các khu công nghiệp đang được TP quy hoạch nhất thiết phải có khu đất dành để xây nhà ở, trường học, chợ, bệnh viện, các thiết chế văn hóa… để phục vụ công nhân.

Đặc biệt, vấn đề nhà ở cho công nhân sẽ được đưa vào chương trình giám sát của HĐND TP. “Khi đã quy hoạch quỹ đất dành phục vụ cho công nhân thì không được phép cắt để bố trí cho các dự án” - ông Trung yêu cầu. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm