Đà Nẵng sẽ giải tỏa 17 khu tập thể xuống cấp mức độ nguy hiểm

(PLO)- 17 khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu nhà nước tại Đà Nẵng được lên kế hoạch di dời, giải tỏa trong năm 2022-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch di dời, giải tỏa 17 khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu nhà nước thực hiện trong năm 2022-2023.

Qua thống kê mức độ nguy hiểm kết cấu nhà, trong số 17 khu tập thể xuống cấp chưa giải tỏa hiện nay tại Đà Nẵng có hai khu mức độ nguy hiểm cấp D (cấp cao nhất), gồm số 05 Nguyễn Thái Học và số 50-52 Lê Lai.

Hai khu tập thể xuống cấp tại số 03 và 05 Nguyễn Thái Học. Ảnh: TẤN VIỆT

Hai khu tập thể xuống cấp tại số 03 và 05 Nguyễn Thái Học. Ảnh: TẤN VIỆT

14 khu tập thể mức độ nguy hiểm cấp C gồm: 42 Trần Kế Xương, 03 Nguyễn Thái Học, 28-30 Hùng Vương, 76 Trần Phú, 346-348 Phan Châu Trinh, 35 Hoàng Diệu, 09 Trần Phú, 158B Lê Lợi, 57 Hùng Vương, 22 Lý Thái Tổ, 48 Lý Thái Tổ, 104 Lý Thái Tổ, 110 Lý Thái Tổ, 324 Hùng Vương.

Ngoài ra còn một khu tập thể mức độ nguy hiểm cấp B tại 25 Hùng Vương.

Theo kế hoạch, khu tập thể 05 Nguyễn Thái Học sẽ được giải tỏa trong quý 2 năm nay, khu tập thể số 50-52 Lê Lai giải tỏa trong tháng 8-2022 với tổng số hộ di dời là 11 hộ.

Các khu tập thể cấp C sẽ hoàn thành giải tỏa trong năm 2022, với tổng 84 hộ di dời. Khu tập thể cấp B tại 25 Hùng Vương thực hiện giải tỏa trong năm 2023, di dời 10 hộ.

Khu tập thể có mức độ nguy hiểm cấp C tại 28-30 Hùng Vương. Ảnh: TẤN VIỆT

Khu tập thể có mức độ nguy hiểm cấp C tại 28-30 Hùng Vương. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại chương trình “HĐND với cử tri” diễn ra cuối tháng 5 vừa qua, Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh cho hay, khu số 05 Nguyễn Thái Học còn hai hộ chưa đồng thuận.

Quận Hải Châu đang tiếp tục vận động, nếu người dân không đồng ý sẽ xin ý kiến UBND TP để xử lý theo quy định.

Tại khu 50-52 Lê Lai do hồ sơ pháp lý phức tạp, nhiều người dân đã sang nhượng, chuyển đổi chủ sỡ hữu, cơi nới căn hộ. Đồng thời một số hộ dân tại đây còn nhiều ý kiến nên quận Hải Châu đang chờ ý kiến của Sở Xây dựng để xử lý.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, việc di dời người dân ra khỏi các khu tập thể xuống cấp đã được bàn trong rất nhiều cuộc họp HĐND TP.

Theo ông Triết, riêng vấn đề này đã có bảy Nghị quyết, ba thông báo kết luận của HĐND TP và ba thông báo kết luận của Thường trực HĐND TP. Nhưng đến nay, các khu tập thể xuống cấp nguy hiểm vẫn còn.

Do đó, ông Triết yêu cầu UBND TP Đà Nẵng quyết liệt trong chỉ đạo di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp này để đảm bảo an toàn cho người dân, theo đúng cam kết trước HĐND TP, trước cử tri.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm