Đại úy CSGT bị thương khi cứu thanh niên nhảy cầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-9, Công an TP.HCM cho biết, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hóc Môn đã giải cứu thành công NLDB (18 tuổi, thường trú huyện Hóc Môn) nhảy cầu Rạch Tra tự tử.

Trước đó vào lúc 11 gờ 45 phút ngày 8-9, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 (cầu Rạch Tra, tuyến đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn), đại úy Lê Đức Luật – cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Hóc Môn tổ Trưởng Tổ công tác phát hiện B. có biểu hiện không bình thường, đang leo lên thành cầu có ý định tự tử.

Anh B. được lực lượng trực chốt giải cứu khi có ý định nhảy cầu. Ảnh CA

Lúc này, đại úy Luật cùng Tổ công tác tiếp cận, thuyết phục, khuyên nhủ  B. và thông báo cho Công an xã Đông Thạnh và Phòng Cảnh sát đường thủy đề nghị hỗ trợ để ứng cứu.

Một số thành viên, Tổ công tác ngay lập tức lao đến ôm B. và ghì xuống thành cầu. Tuy nhiên, người này vẫn vùng vẫy dữ dội, suýt rơi xuống sông nên đồng chí Luật nhào người theo bắt lấy tay B. và đưa khỏi thành cầu an toàn. Tuy nhiên, đại úy Luật bị xây sát chân tay và chấn thương ở ngực do va chạm vào thành cầu Rạch Tra.

Theo tìm hiểu, B. bức xúc chuyện gia đình và có dấu hiệu trầm cảm nên muốn kết liễu cuộc đời.

Sau khi được Tổ công tác kiên nhẫn thuyết phục, nam thanh niên đã từ bỏ ý định tự tử và trở về nhà. Qua test nhanh, người này âm tính với COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm