Đắk Lắk: Xác minh việc hai công an bị tố nhận hối lộ

Theo đơn tố cáo của ông Trần Minh Lợi (trú xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin) thì ngày 27-3, tại nhà ông VQT (xã Đrây B’hăng, Cư Kuin), công an huyện bắt quả tang bảy người đánh bạc và thu giữ 4,5 triệu đồng trên chiếu bạc. Người nhà những người bị bắt sau đó đã đưa tiền nhờ thượng úy Nam và đại úy Khuê lo để thân nhân họ được tại ngoại… Ông Trần Minh Lợi đã thu thập nhiều bằng chứng (quay phim, ghi âm, giấy viết tay) chứng minh thượng úy Nam và đại úy Khuê nhận 110 triệu đồng. Biết việc này, thượng úy Nam đã chủ động trả lại số tiền 90 triệu đồng, đồng thời mang đến nhà riêng ông Lợi 20 triệu đồng để mong ông Lợi bỏ qua, tuy nhiên ông Lợi không nhận tiền và ghi âm lại.

Được biết vào đầu tháng 3 vừa qua, thượng úy Nam bị khiển trách và đại úy Khuê bị kiểm điểm do liên quan đến tố cáo của người dân về việc nhiều công an huyện Cư Kuin tàng trữ gỗ lậu, “chạy án”…

ĐẠI DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm