Đâm chết người, lãnh 20 năm tù

Chiều 4-1, anh Võ Quốc An (20 tuổi) trên đường đi về nhà thì bị Hiếu đi phía sau dùng đá đập vào đầu gây thương tích.

Bị cáo Trần Văn Hiếu tại phiên tòa. Ảnh: V.LỰC

Anh An chạy về nhà kể lại sự việc cho cha mẹ nghe. Sau đó cha mẹ anh An đến gặp Hiếu hỏi cớ sự sao lại đánh con mình và cho biết sẽ gặp mẹ Hiếu đểnói chuyện. Sợ mẹ biết chuyện, Hiếu hăm dọa đâm chết cả hai người. Nói là làm, Hiếu chạy vào nhà lấy con dao bấm giấu trong người. Thấy Hiếu quá hung hăng, cha mẹ anh An bỏ về. Cha anh An đi về trước, mẹ anh An đi sau. Khi bà đứng cạnh đường hẻm gần nhà nói chuyện với một số bà con lối xóm thì bị Hiếu lao tới đâm vào ngực trái. Sau đó hàng xóm và gia đình cấp tốc đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

V.LỰC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm