Đàn em của bà trùm ‘Oanh Hà’ bị đề nghị tử hình vì mua bán ma túy

(PLO)- Vũ Trọng Nghĩa từng là đàn em của bà trùm Oanh 'Hà' cùng ba bị cáo khác bị đại diện VKSND TP.HCM đề nghị mức án tử hình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Vũ Trọng Nghĩa (SN 1995, quê Hải Phòng) cùng 7 đồng phạm thực hiện.

Sáu bị cáo trong đường dây ma tuý của Nghĩa bao gồm Trần Thị Trang (SN 1992, bạn gái Nghĩa); Phạm Văn Sơn (SN 1982, quê Thái Bình); Lê Phương Đức (SN 1997, ngụ Kiên Giang); Dương Thị Trúc (SN 1993, quê Cà Mau); Nguyễn Văn Vui (SN 1988, ngụ Cần Thơ); Trần Hoàng Tuấn (SN 1993, quê Cà Mau) và Phan Thanh Vũ.

Sau gần một ngày xét hỏi, đại diện VKSND TP.HCM đã đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo. Trong đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên Vũ Trọng Nghĩa tử hình về tội mua bán trái phép chất ma tuý, 1-2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

7 bị cáo trong đường dây ma tuý do Võ Trọng Nghĩa cầm đầu tại toà. Ảnh: HỮU ĐĂNG

7 bị cáo trong đường dây ma tuý do Võ Trọng Nghĩa cầm đầu tại toà. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Ngoài Nghĩa, bị cáo Trần Thị Trang cũng bị đề nghị mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma tuý; bị cáo Phạm Văn Sơn và Nguyễn Văn Vui bị đề nghị mức án tử hình cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Vũ Trọng Nghĩa từng được biết đến là đàn em thân tín của Vũ Hoàng Oanh (Oanh "Hà", chị gái của trùm giang hồ đất cảng Hải Phòng Vũ Hoàng Dung, tức Dung "Hà"). Đối tượng này thường xuyên thủ súng trong người để sẵn sàng chống trả.

Cáo trạng xác định Vũ Trọng Nghĩa là đối tượng chủ mưu cầm đầu trong việc mua ma túy từ Campuchia và Nghệ An, rồi thuê Sơn và Vui vận chuyển về TP.HCM sau đó đưa cho Trang bán. Ngoài ra, Nghĩa còn mua 01 khẩu súng và 11 viên đạn là vũ khí quân dụng cất giấu trên xe ô tô và đưa cho Sơn làm công cụ phòng thân mỗi khi Sơn đi vận chuyển ma túy.

Đối với Trần Thị Trang (người tình của Nghĩa) là người trực tiếp nhận ma tuý từ Nghĩa đem về rồi nói Phan Thanh Vũ thuê nhà cất giấu, khi có khách hỏi mua thì Trang gọi điện thoại cho Vũ đem đi bán và nhận tiền về đưa cho Trang. Tiền bán ma tuý, Trang đưa hết cho Nghĩa để tiếp tục mua ma tuý về bán.

Đối với Phan Thanh Vũ, quá trình giải quyết vụ án, vào ngày 13-9-2021 Vũ đã chết do ngưng tim, ngưng thở chưa rõ nguyên nhân nên bị cáo này đã được đình chỉ giải quyết.

Tại toà bị cáo Nghĩa không thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Còn bị cáo Trang thừa nhận cuốn sổ ghi chép mà cơ quan điều tra thu giữ tại nhà là của mình nhưng không thừa nhận khối lượng ma tuý như VKS đã truy tố. Tương tự các bị cáo còn lại cũng không thừa nhận khối lượng ma tuý theo cáo trạng truy tố.

Trước đó, ngày 24-11-2022, TAND TP.HCM từng đưa ra xét xử nhưng lời khai của các bị cáo có mâu thuẫn nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tại phiên toà hôm nay, sau khi điều tra bổ sung VKSND TP.HCM vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo.

Sau khi VKS đề nghị mức án và tranh luận HĐXX quyết định hoãn phiên toà và sẽ mở lại vào ngày 19-4.

Lộ đường dây ma tuý xuyên quốc gia

Đêm 22-3-2019, tổ công tác 363 Công an TP.HCM phát hiện một xe Mercedes màu vàng, trên xe có Vũ Trọng Nghĩa, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Văn Vui đang chạy tới giao lộ đường Trần Hưng Đạo – Nguyễn Tri Phương (quận 5, TP.HCM) có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu yêu cầu kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có 1 khẩu súng, 1 thanh kiếm, 1 bịch nylon chứa tinh thể rắn nghi ma túy đá.

Liền sau đó, đội 2 – Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM khám xét nơi ở của Nghĩa ở quận 4, phát hiện thêm súng đạn cùng nhiều hung khí. Trong lúc khám xét, Nghĩa gọi bạn gái là Trần Thị Trang về mở két sắt thì lộ ra hai cuốn sổ ghi chép chi tiết tiền hàng, thu chi, tiền khách nợ với những ký hiệu riêng.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP.HCM bắt thêm được những đối tượng có liên quan và triệt phá được đường dây ma tuý này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm