Dân không đồng tình thu phí xe máy, xe ba bánh

Qua tìm hiểu, trên đường ĐT785 có đặt trạm thu phí 1 tại thị xã Tây Ninh và trạm 2 tại Tân Châu. Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt xe máy, xe ba bánh lưu thông.

Ông Đinh Văn Khang, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Tây Ninh (đơn vị tổ chức thu phí), cho biết: Việc thu phí xe máy, xe ba bánh do UBND tỉnh thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh để nộp ngân sách, trả nợ tiền đã vay chính phủ Pháp.

Chiều 9-2, ông Trịnh Văn Lo, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh, cho biết Sở cũng đã có kiến nghị gửi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét nên ngưng việc thu phí đối với xe máy, xe ba bánh. “Theo cá nhân tôi, việc thu phí này là bất hợp lý do đa số người dân là người lao động” - ông Lo nói.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm