Theo người dân, khi một số người tập trung tại đống xà bần mót phế liệu thì xuất hiện khói, mọi người sợ hãi bỏ chạy, 5 phút sau một quả đạn phát nổ, khoảng 10 phút sau quả đạn thứ hai và cách 20 phút sau thì quả đạn thứ ba cũng nổ.
Theo Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn, Phó Ban chỉ huy, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự TP Nha Trang, loại đạn phát nổ là đạn lân tinh (hay còn gọi là đạn phốt pho) từ chiến tranh sót lại. Số đạn này gặp thời tiết nắng nóng phát nổ. “Chúng tôi đã cho xe cứu hỏa phun nước làm lạnh và thu được hơn 10 quả đạn lân tinh. Ngày 4-6, chúng tôi sẽ cho sàng hết đống xà bần để thu gom những quả đạn còn sót khác để tiêu hủy” - Thượng tá Tuấn nói.
Vụ nổ không gây thương vong nhưng làm mọi người hoảng sợ.

Lực lượng công binh đang thu gom số đạn chưa phát nổ. Ảnh: LÊ XUÂN
Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng Nghệ An đã khám nghiệm hiện trường vụ nổ đầu đạn làm anh Nguyễn Sỹ Thành (48 tuổi) và anh Nguyễn Hữu Sen (45 tuổi, cùng trú xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn) bị thương.
Khi thi công kiốt của gia đình anh Sen, anh Thành nhặt được một đầu đạn nên hai người mang đầu đạn ra cưa và phát nổ khiến anh Thành và anh Sen bị thương nặng. Khám hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được 10 quả đạn chưa nổ, trong đó có một quả đạn cối, bốn quả đạn M79, số còn lại chưa xác định được loại đạn gì.
LÊ XUÂN - Đ.LAM