Dân làng bè Long Sơn vẫn chưa rời khu vực để tránh bão số 9

Theo dự báo, từ chiều nay (24-11), Bà Rịa-Vũng Tàu gió mạnh, giật cấp 10, biển động rất mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến đã đi kiểm tra công tác phòng, tránh bão số 9, chỉ đạo các địa phương kiên quyết không cho người ở lại tàu thuyền.

Tại địa bàn xã Long Sơn, cơ quan chức năng đã thông báo, tuyên truyền cho tất cả 320 hộ, hợp tác xã/689 lượt người dân nuôi trồng thủy sản lồng bè và bảy nhà hàng nổi kinh doanh ăn uống trên sông chủ động phòng tránh và sẵn sàng di dời người lên bờ trước khi bão đổ bộ; không cho phép người dân xuống các nhà hàng nổi kinh doanh ăn uống từ 16 giờ ngày 23-11.

Trong sáng 24-11, chính quyền đã yêu cầu các hộ nuôi trồng thủy sản trên lồng bè lên bờ trước 11 giờ trưa cùng ngày. Tại các nhà hàng bè nổi, chính quyền địa phương đã phát thông báo nghiêm cấm tiếp đón khách. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, lúc đến 14 giờ 30, một vài hộ dân ở khu vực làng bè Gò Găng (Long Sơn, Vũng Tàu) vẫn chưa rời khỏi khu vực này.

Dân làng bè Long Sơn vẫn chưa rời khu vực để tránh bão số 9 ảnh 2

Nhiều người dân vẫn hoạt động trên làng bè Long Sơn

Dân làng bè Long Sơn vẫn chưa rời khu vực để tránh bão số 9 ảnh 4

Một số người dân làng bè vẫn hoạt động mua bán 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm