Dân vây khu đô thị Đa Phước ở Đà Nẵng

Trước đó, đại diện hơn 60 chủ tàu, thuyền đã viết đơn xin được hỗ trợ kinh phí di dời thuyền bè tại khu vực này nhưng chưa được phúc đáp thì đã nhận thông báo di dời của phường. Phường cũng hướng dẫn người dân mang tàu thuyền ra khu vực biển ngã ba Lê Độ neo đậu. Tuy nhiên, các chủ tàu không đến chỗ này vì là nơi hứng chịu sóng gió, họ phải đi gửi tàu thuyền của mình ở chỗ khác với giá 15.000 đồng/chiếc tại các điểm ở xa. Nhiều người dân bày tỏ là họ ủng hộ việc xây dựng khu đô thị mới nhưng chính quyền cũng nên hỗ trợ 60 chủ thuyền bè đang neo đậu tại đây.

Dân vây khu đô thị Đa Phước ở Đà Nẵng ảnh 1

Nhiều người tập trung cản trở đơn vị thi công khu đô thị quốc tế Đa Phước. Ảnh: L.PHI

Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hà Nguyễn Văn Còn cho biết: “Bến neo đậu này là tự phát và phường không có kinh phí để hỗ trợ nên không thể hứa hẹn gì với người dân”.

L.PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm