Đáng tiếc khi chưa có công ty Việt tham gia sâu vào chuỗi cung ứng Samsung

(PLO)- Chất lượng nguồn nhân lực khi giai đoạn dân số vàng dần trôi qua, cùng vấn đề cung ứng điện phục vụ sản xuất lớn là mối quan tâm của doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) tổ chức hôm qua, 19-3, đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc đã có một số ý kiến với Thủ tướng và các thành viên Chính phủ về chất lượng nguồn nhân lực cũng như tiềm năng phát triển ngành điện tử. Bên lề sự kiện, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) – ông Hong Sun đã chia sẻ thêm với PLO nội dung này.

Nhà đầu tư Hàn Quốc băn khoăn chất lượng nguồn nhân lực Việt sau giai đoạn dân số vàng
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) – ông Hong Sun trả lời PLO về một số vấn đề liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng ngành điện tử. Ảnh: Ngọc Diệp.

. Quan điểm của phía Hàn Quốc về việc mở rộng đầu tư ở Việt Nam thời gian tới ra sao, thưa ông?

Ông Hong Sun: Kinh tế thế giới phục hồi tốt, có thể khẳng định chắc chắn các nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ vẫn gia tăng đầu tư vào Việt Nam.

Hầu hết những doanh nghiệp Hàn Quốc có đủ sức vươn ra bên ngoài thì đều đã có mặt ở Việt Nam. Vấn đề bây giờ là giữ chân họ, và liệu họ có tiếp tục mở rộng đầu tư hơn nữa hay không.

Việt Nam hiện đang trải qua giai đoạn dân số vàng. Trạng thái dân số vàng sẽ không tồn tại mãi mãi mà sẽ chỉ giới hạn trong khoảng 10-15 năm. Khi các bạn qua giai đoạn này, cùng lúc mức lương của người lao động lên cao, thì sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư nước ngoài sẽ giảm đi đáng kể.

Vậy nên, các bạn cần chú ý hơn tới chất lượng nguồn nhân lực, nhất là khi muốn chuyển lên nấc thang cao trong các ngành công nghệ.

. Việt Nam tiếp nhận lượng vốn FDI ngày càng lớn, số doanh nghiệp, dự án ngày càng nhiều. Nhưng câu hỏi lớn là doanh nghiệp của chúng tôi tham gia thế nào vào chuỗi cung ứng liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp FDI?

Ông Hong Sun: Vấn đề khác mà phía Việt Nam cần chú ý chính là rất ít doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Hàn Quốc đã có nhiều tập đoàn rất lớn đầu tư vào Việt Nam như Samsung, Hyosung, LG… Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp các bạn tham gia vào chuỗi cung ứng của Hàn Quốc còn rất thấp.

Điều này thực sự đáng tiếc, bởi các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam từ khá lâu. Như Samsung chính thức vào Việt Nam từ năm 2008, nhưng 16 năm trôi qua mà chưa có một doanh nghiệp Việt Nam nào thực sự tham gia sâu vào chuỗi cung ứng gắn với Samsung. Các bạn mới dừng lại ở cung cấp bao bì, thức ăn chứ không phải các sản phẩm linh kiện công nghệ cao phục vụ cho sản xuất điện thoại.

Phía Hàn Quốc rất ưu tiên doanh nghiệp Việt Nam. Nếu linh kiện phía Việt Nam cung cấp tương đương với nước ngoài thì chúng tôi chắc chắn sẽ chọn Việt Nam.

. Vấn đề lớn nhất mà nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm tại Việt Nam trong thời gian tới là gì?

Ông Hong Sun: Chúng tôi quan tâm nhiều nhất đến cơ sở hạ tầng, đặc biệt nguồn điện. Tại Hàn Quốc trước đây, khi Bộ Công thương lập kế hoạch phát triển công nghiệp thì trước đó họ đã phải lập kế hoạch phát triển điện. Không có điện thì không thể có công nghiệp.

Việc sản xuất thép, chất bán dẫn, sản phẩm điện tử… cần sử dụng rất nhiều điện. Hàn Quốc luôn cố gắng đảm bảo nguồn điện khổng lồ để đáp ứng cho những ngành công nghiệp nào mà phía doanh nghiệp Hàn Quốc muốn phát triển.

Các ngành công nghệ cao có nhu cầu điện đặc biệt cao, yêu cầu đáp ứng 24/24 trong khi các ngành sản xuất truyền thống thì trong ngày còn có thời gian nghỉ sản xuất, không dùng điện. Tại Việt Nam, năm 2023 nhiều doanh nghiệp chúng tôi đã phải trải qua những đợt cắt điện.

Chúng tôi thực sự kỳ vọng phía chính phủ Việt Nam cần tính đến việc gia tăng nguồn cung cấp điện, đặc biệt điện sạch. Phía Hàn Quốc có công nghệ điện hạt nhân rất tốt và cũng có thể tham gia vào thị trường điện Việt Nam.

Ngoài vấn đề điện, chúng tôi thấy Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào ngành bán dẫn của Hàn Quốc. Chúng tôi chuẩn bị đầu tư hàng trăm tỷ USD để xây khu phức hợp sản xuất chất bán dẫn gần Seoul. Việt Nam là nơi sản xuất hàng điện tử lớn trên thế giới, là một trong những nước nhập khẩu rất lớn chất bán dẫn từ Hàn Quốc, lớn hơn cả Mỹ. Vậy các bạn có thể tham gia vào khu phức hợp này.

. Việt Nam chuẩn bị áp thuế 10% với dịch vụ xuất khẩu, vậy trong vai trò một doanh nhân đến từ nước đầu tư FDI lớn vào Việt Nam, ông nghĩ sao về điều này?

Ông Hong Sun: Nếu áp thuế 10% đối với dịch vụ xuất khẩu thì sức cạnh tranh của những nhà đầu tư chuyên xuất khẩu ra nước ngoài tổn hại nghiêm trọng. Sức cạnh tranh trực tiếp của đầu ra là giá cả.

Nếu sản phẩm ở Việt Nam đắt hơn ở các thị trường khác, ảnh hưởng sẽ không chỉ giới hạn với các doanh nghiệp xuất khẩu mà còn liên quan cả đến những doanh nghiệp đang gắn bó với doanh nghiệp xuất khẩu đó. Nhà đầu tư Hàn Quốc kỳ vọng chính phủ Việt Nam sẽ giữ nguyên các mức thuế như hiện tại.

.Cảm ơn những chia sẻ của ông!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm