Đập điện thoại người yêu, đối diện 7 năm tù

VKSND TP Tuy Hòa, Phú Yên vừa truy tố Võ Trọng Hiếu ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội hủy hoại tài sản, theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 143 BLHS (phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, có mức hình phạt tù từ 02 năm đến 07 năm).
Theo hồ sơ, khoảng 15h ngày 07/8/2016, Nguyễn Thị Mỹ Duyên (bạn gái của Hiếu) cùng các bạn Nguyễn Cao Thùy Duyên, Nguyễn Thị Mỹ Linh rủ nhau đi uống nước mía tại quán trên đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa. Hiếu nhiều lần điện thoại cho bạn gái không được nên gọi điện cho cả Thùy Duyên, Linh cũng không ai nghe máy.
Đến khoảng 19h cùng ngày, Hiếu đến quán nước mía nói trên, thấy bạn gái cùng Thùy Duyên, Linh ở đó nên yêu cầu ba cô này đưa hết điện thoại cho Hiếu, nếu không sẽ bị đánh. Cả ba lần lượt đưa điện thoại của mình cho Hiếu mà không hiểu Hiếu sẽ làm gì.
Ai ngờ, Hiếu cầm cả ba chiếc điện thoại ném mạnh xuống nền xi măng làm hư hỏng toàn bộ, gây thiệt hại 03 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, sau đó Hiếu còn xông vào dùng tay, tuýp sắt đánh Linh gây thương tích.
Được biết, Hiếu đã nhiều lần phải ra tòa lãnh án: Tháng 4/2005 bị TAND tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm tuyên phạt 01 năm tù về tội cố ý gây thương tích; đến tháng 5/2005, cùng tội danh này Hiếu bị xử phạt 02 năm tù. Thi hành xong các bản án nói trên vào tháng 7/2007 thì đến tháng 11/2010 Hiếu lại bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt 07 năm tù cũng về tội cố ý gây thương tích. Do đó, lần phạm tội này của Hiếu được xác định là tái phạm nguy hiểm.
Đối với hành vi đánh Nguyễn Thị Mỹ Linh, do Linh từ chối giám định và không yêu cầu khởi tố vụ án nên Hiếu bị Công an TP Tuy Hòa xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm