Dấu hiệu nhiều tội trong vụ chủ nợ chặn đường, cướp xe của con nợ

Như PLOđã thông tin, ngày 28-2, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) đã tạm giữ hình sự bốn nghi phạm để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Nhóm này gồm Hoàng Văn Huy (37 tuổi), Lều Văn Luận (26 tuổi), Đinh Trung Hiếu (21 tuổi), cùng trú tại Hưng Yên và Nguyễn Văn Hoàng (29 tuổi, trú tại Thái Nguyên).

Những người trên bị công an bắt giữ vì chặn đường, cướp xe tải của anh ĐVT rồi ép anh T. phải viết giấy vay nợ.

Trước đó, anh T. có vay hơn 100 triệu đồng với lãi suất cao của một trong bốn nghi phạm nhưng chưa trả lãi theo thỏa thuận.

Từ cuối năm 2021 đến nay, nhóm này cho gần 100 người vay lãi suất cao với tổng số tiền khoảng 3 tỉ đồng…

Nhóm nghi phạm bị tạm giữ. Ảnh/T.PHAN

Thạc sĩ – Luật sư (ThS-LS) Bùi Quốc Tuấn, Đoàn LS TP.HCM nhận định: Hành vi bắt anh T. lên xe 7 chỗ chở về Hưng Yên đã có đầy đủ các dấu hiệu của tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, theo Điều 157 Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS).

“Đây là trường hợp phạm tội có tổ chức, được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 157 BLHS. Theo đó, mức hình phạt có thể lên đến bảy năm tù” – ThS-LS Quốc Tuấn nói.

Đối với các hành vi lấy xe ô tô của anh T., đồng thời ép buộc nạn nhân viết giấy bán xe cộng với một giấy vay nợ 180 triệu đồng đã có các dấu hiệu của các tội cướp tài sản (Điều 168 BLHS), tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 170 BLHS).

Tùy vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi cũng như giá trị tài sản bị chiếm đoạt… mà Cơ quan điều tra sẽ khởi tố với tội danh tương ứng.

Đối với tội cướp tài sản, khung hình phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân nếu chiếm đoạt tài sản có giá trị 500 triệu đồng trở lên; đối với tội cưỡng đoạt tài sản thì người phạm tội phải đối diện với mức án cao nhất là 20 năm tù nếu chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên…

Trong vụ này, cơ quan công an cũng sẽ làm rõ dấu hiệu Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo Điều 201 BLHS. Theo đó, nếu xác định nhóm người này thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng thông qua việc cho vay nặng lãi thì phải đối diện với mức án có thể lên đến ba năm tù.

Được biết, Hoàng Văn Huy có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hoàng có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cướp tài sản, mới ra tù cuối năm 2021…

Qua vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu về tài chính, cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các ngân hàng, tổ chức tín dụng chính thống được nhà nước cho phép hoạt động để giao dịch.

Trước các chiêu trò của hoạt động “tín dụng đen", người dân cần hết sức thận trọng và cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn cho vay nặng lãi. Khi phát hiện những hành vi liên quan đến cho vay lãi suất cao, siết nợ, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được can thiệp và xử lý kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm