Đau tim Casillas phải giải nghệ, Phan Hoàng Thái thắng chặng 2

Casillas nhồi máu cơ tim, khó có khả năng trở lại sân cỏ

Thủ môn huyền thoại Real hiện đang thi đấu cho Porto, Iker Casillas được chuyên gia tim mạch Juan Antonio Corbalan khuyên, nên từ giã sân cỏ sau ca nhồi máu cơ tim bất ngờ.

Thủ môn Iker Casillas trên giường bệnh. ẢNH: AFP

Chuyên gia Corbalan nhận định: “Nếu can thiệp vào động mạch vành, cầu thủ sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Với thủ môn, điều đó càng không thể. Casillas tuy không thể thi đấu chuyên nghiệp nhưng anh có thể sống như một người bình thường”.

Casillas gặp sự cố đau tim tại buổi tập cùng các đồng đội Porto. Anh nhanh chóng được đội ngũ y tế sơ cứu, trước khi chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện tình hình của thủ môn huyền thoại Tây Ban Nha đã qua cơn nguy kịch. “Mọi thứ đã trong tầm kiểm soát”, Casillas trấn an người hâm mộ trên trang cá nhân.

Joh O'Shea từng đảm đương nhiều vị trí tại MU tuyên bố nghỉ hưu. ẢNH: AP 

Cựu sao thi đấu mọi vị trí của MU tuyên bố “treo giầy”

Cầu thủ 38 tuổi John O’Shea vừa tuyên bố anh sẽ giải nghệ sau khi kết thúc mùa giải với đội bóng Reading.

Cựu sao Manchester Utd cũng chính là cầu thủ chơi trọn mọi vị trí và rất tròn vai khi anh còn thi đấu tại Old Trafford. Mùa giải 2007 trong trận đấu gặp Tottenham, thủ môn Van de Sar chấn thương gãy mũi trong khi “Quỷ đỏ” hết quyền thay người. John O’Shea được HLV Ferguson đưa vào trấn giữ khung thành. Thủ thành bất đắc dĩ xuất sắc giải nguy pha đối mặt tiền đạo đối phương, giúp MU giữ sạch mành lưới.

Xuyên suốt sự nghiệp, cầu thủ đa năng người Ireland thường đá vị trí hậu vệ hoặc tiền vệ. Mùa giải 2005, anh đá tiền đạo và thực hiện pha lốp bóng ghi bàn giúp MU đánh bại Arsenal 4-2. Thi đấu tại Reading, cầu thủ 38 tuổi thường xuyên được đẩy lên đá tiền đạo.

John O’Shea trải qua thời kỳ rực rỡ của sự nghiệp khi khoác áo MU, anh đoạt danh hiệu FA Cup, hai lần vô địch League Cup, bốn Community Shields, đăng quang Champions League và FIFA Club World Cup 2008.

Tay đua Phan Hoàng Thái ăn mừng chiến thắng chặng 2, giúp anh tạm đoạt áo chấm đỏ. ẢNH: TRỌNG HẢI

Phan Hoàng Thái thắng chặng 2, Quàng Văn Cường mặc áo vàng “Về Điện Biên Phủ”

Tuyển thủ quốc gia thuộc biên chế Dược Domesco Đồng Tháp trở thành tay đua cán mức đến trước tiên, tại chặng 2 cuộc đua xe đạp Về Điện Biên Phủ 2019.

Chặng thi đấu dài 129 km, các tay đua xuất phát từ thủ đô Hà Nội hướng lên tỉnh miền núi Hòa Bình. Đây được xem là địa hình thi đấu ưa thích của Hoàng Thái và các đồng đội chuyên về “chân đèo”.

Sau khi đổ đèo trong thời tiết nhiều sương mù, một tốp hơn 10 tay đua lao nhanh về đích. Với nước rút nhanh hơn Quàng Văn Cường và Loic Desriac nửa thân xe, Phan Hoàng Thái xuất sắc giành chiến thắng chặng sau hơn 3 giờ tranh tài. Với ngôi nhất trên đỉnh đèo Phú Cường, Hoàng Thái giành áo chấm đỏ Vua leo núi.

Cán mức đến vị trí thứ 2, Quàng Văn Cường bảo vệ áo vàng đồng thời củng cố ngôi vị số 1 giải thưởng áo xanh. Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp Bikelife Đồng Nai vượt lên tạo khoảng cách với các đối thủ, chiếm giữ ngôi đầu.

Ngày 3-5, đoàn đua không thi đấu di chuyển từ Hoà Bình lên Sơn La.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm