Dạy cho học sinh hiểu luật bằng những câu chuyện gần gũi

(PLO)- Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh trong các trường học góp phần giúp các em biết cách phòng, ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và tránh xa tệ nạn xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-12, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật và trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

“Dạy” học sinh hiểu luật ngay trong học đường
Học sinh sôi nổi giao lưu với luật sư trong buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật. Ảnh: HƯƠNG GIANG

Dưới sân trường, hàng trăm học sinh được nghe luật sư giới thiệu về các nội dung cơ bản của pháp luật về an toàn giao thông, giáo dục giới tính và phòng tránh bạo lực học đường.

Trong đó việc phòng chống pháo nổ và tác hại của pháo nổ nhân dịp đón Tết Nguyên đán 2024 được các luật sư tập trung trao đổi, hướng dẫn cho các em học sinh cách phòng tránh.

Những nội dung liên quan đến các quy định của pháp luật được trình bày dưới dạng các câu chuyện gần gũi với đời sống xã hội đã giúp các em dễ dàng hiểu, tiếp cận một cách hiệu quả nhất. Qua đó góp phần tạo ra một xã hội thượng tôn pháp luật.

hoc-sinh-2-4116-2585.jpg
Đây là chương trình thường kỳ của Đoàn Luật sư Đồng Nai. Ảnh: HƯƠNG GIANG

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân - Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai cho biết việc làm này nhằm giúp các em được củng cố ý thức, biết cách bảo vệ chính mình, bạn bè và những người xung quanh khỏi những hành vi vi phạm pháp luật.

Cũng trong buổi Tuyên truyền phổ biến pháp luật, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã trao tặng 50 phần quà động viên đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực, phấn đấu trong học tập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm