Đề nghị truy tố chủ Facebook ‘diệt giặc nội xâm’

Chiều tối 29-9, ông Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông, cho biết: Cơ quan này đã nhận được hồ sơ của công an tỉnh vừa chuyển qua. VKSND đang xem xét để ra cáo trạng truy tố bị can Trần Minh Lợi (trú huyện Cư Kuin, Đắk Lắk), chủ tài khoản Facebook “diệt giặc nội xâm”, về tội đưa hối lộ với vai trò chủ mưu.

Ông Lợi bị đề nghị truy tố vì liên quan đến việc ghi âm, ghi hình một công an huyện Đắk Mil, Đắk Nông nhận tiền lo tại ngoại cho sáu con bạc rồi tung hình ảnh lên Facebook cá nhân.

Sáng cùng ngày, công an tỉnh này cũng đã họp báo, thông tin về vụ án.

Tại buổi họp báo, công an thông tin: Ngày 15-1, ông Lãnh Thanh Bình, nguyên cảnh sát hình sự huyện Đắk Mil, bắt sáu người đang đánh bài ăn tiền tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil.

Sau khi các con bạc bị đưa về trụ sở công an thì ông Bình không tham gia các hoạt động tố tụng tiếp theo.

Sáu ngày sau đó, người thân của các con bạc có ý định góp tiền lo chạy tại ngoại. Sau khi trao đổi, người nhà các con bạc gọi điện thoại cho ông Bình hỏi thăm và ông này hướng dẫn thủ tục, kèm gợi ý đưa tiền cho ông. Toàn bộ sự việc này được người nhà các con bạc kể lại cho ông Lợi.

Đông đảo phóng viên dự buổi họp báo của Công an tỉnh Đắk Nông. Ảnh: C.HOAN

Ông Trần Minh Lợi.

Khi nghe kể, ông Lợi hướng dẫn người nhà các con bạc cách ghi âm, quay phim trong lúc giao tiền. Sau đó, người nhà các con bạc dùng điện thoại ghi lại cảnh ông Bình nhận 60 triệu đồng tại một quán cà phê. Sau khi nhận tiền, ông Bình hứa sẽ lo cho các con bạc được tại ngoại.

Biết việc ghi hình, ghi âm thành công, ông Lợi yêu cầu người nhà các con bạc chép các file ghi âm, ghi hình giao cho mình. Có chứng cứ trong tay, chiều 25-1, ông Lợi gọi điện thoại, thông báo cho ông Bình về chuyện nhận tiền và hẹn ông này ra quán cà phê xem chứng cứ. Trưa hôm sau, ông Bình liên lạc với ông Lợi xin “bỏ qua” nhưng ông Lợi không đồng ý, yêu cầu ông Bình trả lại 60 triệu đồng cho người nhà các con bạc, yêu cầu tác động để cho người nhà các con bạc tại ngoại.

Sau đó, ngày 23-2, ông Lợi đăng clip cảnh ông Bình nhận tiền trên Facebook của mình, gần 20 ngày sau, ông Bình bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, còn người nhà các con bạc và ông Lợi bị khởi tố về tội đưa hối lộ.

Ngoài vụ trên, công an còn xác định: Tháng 4-2014, ông Lợi có hành vi đưa 30 triệu đồng cho giám đốc một phòng giao dịch trực thuộc ngân hàng để vay 1,8 tỉ đồng. Với hành vi này, ông Lợi đã phạm tội đưa hối lộ, còn vị giám đốc phòng giao dịch đã bị khởi tố tội nhận hối lộ.

Tại buổi họp báo, Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết: Về vụ đánh bạc, ông Lợi đã xúi giục đưa tiền nên là người chủ mưu. Trong quá trình điều tra, công an phát hiện ông Lợi có liên quan đến nhiều vụ việc ở các tỉnh khác nhưng chưa có đủ chứng cứ, tài liệu để kết luận.

“Nếu Lợi chỉ thu thập tài liệu để cung cấp ngay cho cơ quan công an hoặc đưa lên báo chí thì Lợi không phạm tội nhưng bị can xúi giục, tổ chức đưa tiền rồi uy hiếp công an là vi phạm” - ông Lếp nói.

Theo ông Lếp, hiện có năm luật sư xin bào chữa cho ông Lợi.

Trước đó, từ Facebook “diệt giặc nội xâm” của ông Lợi, nhiều cán bộ, lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin, Công an tỉnh Đắk Lắk bị xử lý, kỷ luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm