Để người lao động nghèo về nhà ăn Tết bớt nhọc nhằn vì giá tàu xe tăng cao

(PLO)- Thấu hiểu và sẻ chia để bớt chút doanh thu, bớt chút lợi ích, để đường về quê ăn Tết của hàng triệu lao động bớt xa, bớt nhọc nhằn hơn vì giá vé tàu xe luôn tăng cao vào mỗi dịp cuối năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm nào cũng vậy, cứ dịp gần đến Tết Nguyên đán, "điệp khúc" giá vé máy bay, giá vé tàu hỏa, giá vé xe đò Tết tăng cao khiến hành khách cảm thấy hết sức lo lắng và cảm giác thật sự ngao ngán. Tham khảo giá vé máy bay chiều đi từ Sài Gòn về sân bay Chu Lai (Quảng Nam) những ngày cận Tết cũng đã sấp xỉ gần 3 triệu đồng khiến nhiều hành khách đắn đo, lựa chọn cho hành trình đi lại, về quê trong dịp Tết Nguyên đán của mình.

Mà đâu chỉ có giá vé máy bay tăng cao, tăng đến "kịch trần", hiện tại giá vé tàu lửa những ngày cận Tết cũng tăng khá cao so với ngày thường và so với năm ngoái, chỉ tính riêng giá vé tàu là ghế phụ, (loại ghế nhựa di động) hiện đã lên đến bạc triệu nếu đi từ ga Sài Gòn về đến ga Quảng Ngãi.

Cũng chưa biết sắp tới đây, giá vé xe đò sẽ tăng cao bao nhiêu phần trăm vì chủ các hãng xe khách chưa có thông báo bán vé và lịch trình đi lại. Có thể nói đây là phương tiện đi lại và là sự lựa chọn của rất nhiều người, của những người lao động nghèo xa quê, tha hương vì thuận tiện và giá vé xe đò rẻ hơn so với đi lại bằng phương tiện khác.

ve que an tet
Chương trình “Chuyến xe mùa xuân – tết sum vầy” đã hỗ trợ 2.000 vé xe miễn phí cho sinh viên và người lao động về quê đón tết. Ảnh: Nguyễn Quyên

Có thể nói, dù giá vé tàu xe hay giá vé máy bay có tăng cao, tăng "kịch trần" thì hành khách cũng buộc lòng phải lựa chọn hoặc "bấm bụng" mua để đi lại, về quê vì đối với hàng triệu người, Tết Nguyên đán là dịp được nghỉ dài ngày. Rất nhiều người xa quê lựa chọn về quê để sum họp cùng gia đình sau một hay nhiều năm tha hương, xa quê. Bởi đó là truyền thống, Tết Nguyên đán là ngày sum họp, đoàn viên.

Tuy nhiên, giá vé tàu xe tăng cao chắc chắn sẽ có rất nhiều người lao động, người nghèo không thể về quê bởi cuộc sống còn nhiều khó khăn, việc đi lại tốn kém chi phí trong những ngày cận tết...

Vẫn biết rằng, dịp Tết Nguyên đán nhu cầu di chuyển, đi lại, về quê tăng cao, nhu cầu về tàu xe căng thẳng. Thế nhưng việc tăng giá vé máy bay hay giá vé tàu xe cần ở mức vừa phải, hợp lý và đặc biệt là phải nhìn vào tình hình thực tế của đời sống xã hội cũng như chi tiêu, thu nhập của rất nhiều người, nhất là người lao động nghèo chứ không chỉ dựa vào nhu cầu đi lại tăng cao dịp cận Tết rồi tăng giá vé lên cao vô tội vạ.

Một năm kinh tế cả nước trải qua đầy những thách thức, khó khăn và biến động. Hàng triệu người lâm vào cảnh mất việc làm và thất nghiệp, nhiều người buột phải thắt chặt chi tiêu, ăn uống, tiện tặn để vượt khó. Do vậy, có thể nói, với bất cứ một ngành nghề nào trong hoạt động kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận là yếu tố mà doanh nghiệp luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu, nhất là loại hình kinh doanh vận tải, chuyên vận chuyển hành khách.

Thế nhưng không phải là tất cả.

Sự sẻ chia và thấu hiểu cũng luôn luôn cần đối với bất kỳ một doanh nghiệp hay một doanh nhân nào, vì đó là đạo đức, tính nhân văn trong hoạt động kinh doanh. Thấu hiểu và sẽ chia để bớt chút doanh thu, bớt chút lợi nhuận để đường về quê của hàng triệu người lao động xa quê bớt xa, bớt nhọc nhằn hơn vì giá vé tàu xe luôn tăng cao vào mỗi dịp cuối năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm