Đề xuất chi 3.000 tỉ đồng mở rộng cao tốc đi qua Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế

(PLO)- Bộ GTVT đề xuất mở rộng đường bộ cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên dài 64 km đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn La Sơn - Hòa Liên (thuộc dự án La Sơn - Túy Loan).

Theo đó, dự án cao tốc đoạn tuyến La Sơn - Hòa Liên dài gần 65km, điểm đầu kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận thị trấn La Sơn, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế); Điểm cuối tại khoảng km66, nút giao Hoà Liên, thuộc địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng).

Dự án được đề xuất phân kỳ đầu tư, trong đó giai đoạn này sẽ mở rộng dự án từ 2 làn xe lên bốn làn xe. Sau năm 2050, dự án sẽ mở rộng quy mô 6 làn xe.

Tổng mức đầu tư giai đoạn này là 3.000 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 2.518 tỉ đồng; Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư, chi phí khác khoảng 252 tỉ đồng; Chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 2 tỉ đồng; Dự phòng khoảng 239 tỉ đồng.

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan đi qua địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng, trùng với quy hoạch chi tiết đường cao tốc Bắc Nam đã được Thủ tướng phê duyệt.

Tuyến La Sơn - Túy Loan được khởi công vào tháng 12-2013, dài 77 km, tổng đầu tư gần 11.500 tỉ đồng theo hình thức hợp đồng BT. Trong đó, đoạn La Sơn - Hòa Liên dài 66 km, quy mô 2 làn xe, bề rộng mặt đường 12 m, tốc độ thiết kế 60 km/h, đã đưa vào khai thác. Vừa qua Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu mở rộng, xóa tình trạng cao tốc 2 làn xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm