Đến gấu trúc cũng phải…ăn kiêng, tập thể dục để giảm béo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Hai con gấu trúc ở Sở thú Đài Bắc phải ăn kiêng và tập thể dục thường xuyên để giảm cân nhằm tránh bị béo phì, tờ Independent đưa tin.

Chị gấu lớn là Yuan Zai, 9 tuổi và “em gái” nhỏ là Yuan Bao,1 tuổi là những “ngôi sao”, thu hút ánh nhìn của khách tham quan sở thú này. Tuy nhiên, hai chú gấu trúc có vẻ bị béo phì khi cân nặng của chúng vượt ngưỡng lý tưởng. Cụ thể, gấu lớn Yuan Zai nặng 115kg và Yuan Bao nặng 70kg.

Phạm vi cân nặng lý tưởng cho gấu trúc cái trưởng thành là từ 105kg đến 110kg. Nếu bị béo phì, gấu trúc có thể bị chúng tăng huyết áp, tăng đường huyết và gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Gấu Yuan Zai ăn bánh sinh nhật trong ngày sinh nhật 1 tuổi của mình. Ảnh: AFP

Một thông báo từ vườn thú Đài Bắc cho biết hiện tại các con vật vẫn khỏe mạnh và sở thú đã thiết kế chế độ ăn kiêng, tập thể dục để “giúp chúng quay về cân nặng lý tưởng”.

Trong hành trình giảm cân của mình, hai chị em gấu trúc sẽ được áp dụng một chế độ ăn kiêng đặc biệt gồm ít muối, đường và chất béo nhưng vẫn sẽ có nhiều protein. Hai bé gấu này sẽ được cho ăn những loại thức ăn như bánh mì hấp, ngô và đậu tương.

Gấu con Yuan Bao (trái) đi bên cạnh gấu mẹ. Ảnh: TAIPEI ZOO

Cùng với chế độ ăn kiêng, gấu trúc sẽ được khuyến khích tập thể dục và xây dựng lối sống năng động hơn. Theo đó, hai con gấu cũng sẽ được khuyến khích chơi các trò chơi do người quản lý thiết kế để giúp chúng vận động và đốt cháy chất béo.

Gấu Yuan Zai ăn bánh sinh nhật năm 4 tuổi. Ảnh: CHINA DAILY

Người quản lý của chúng nói: “Vì lợi ích của sức khỏe của hai chú gấu, tôi hy vọng sẽ từ từ giúp họ đạt được cân nặng lý tưởng thông qua việc thay đổi thức ăn”.

Người quản lý cũng cho biết những con vật này ù lì, ít vận động do thời gian dài bị nuôi nhốt.

Đây là hai chú gấu trúc con của cặp gấu bố mẹ là Yuan Yuan và Tuan Tua do Trung Quốc đại lục tặng cho Đài Loan vào năm 2008.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm