Đến lượt Bắc Kinh quan ngại khủng hoảng Ukraine

Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cho biết: "Trung Quốc đang vô cùng lo lắng về số lượng người dân gặp phải thương vong ngày càng nhiều trong các trận chiến ở phía đông Ukraine".
Ý kiến của bà Hoa được đưa ra một ngày sau khi chính phủ Ukraine áp đặt tình trạng khẩn cấp báo động các lực lượng nổi dậy tăng cường chiến đấu giành độc lập tại Donetsk và Lugansk.

Bà nhấn mạnh: "Hòa bình, phát triển và hợp tác chính là nguyện vọng chung của nhân dân trên toàn thế giới.”

 Một ngôi nhà bị sụp đổ do đánh bom tại Donetsk

Trung Quốc vẫn tiếp tục kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng và phản đối bất kỳ hành động khiến cho tình hình leo thang, theo bà Hoa cho hay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn khuyến khích các bên trong cuộc xung đột phải giữ bình tĩnh, kiềm chế và ngăn cho cuộc xung đột tiếp tục diễn ra.
Trung Quốc hy vọng các bên liên quan biết tận dụng các cơ chế hòa giải chính trị đã được thành lập, để bắt đầu cuộc đối thoại trên mọi phương diện và tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Bà Hoa cho biết thêm Trung Quốc muốn đóng một vai trò tích cực và mang tính xây dựng trong quá trình tái lập hòa bình trong khu vực.
Chính phủ Ukraine đã áp đặt tình trạng khẩn cấp sau cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi liên bang hóa tại miền đông Ukraine trong những ngày vừa qua.
Khoảng 300 người đã thiệt mạng trong cuộc đối đầu bạo lực kể từ ngày 12-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm