Đèo Bảo Lộc thông thoáng trong sáng sớm ngày đầu nghỉ lễ

(PLO)- Tính đến 12 giờ trưa thứ 6, ngày 1-9, không xảy ra bất kỳ tình huống ùn tắc nào trên đèo Bảo Lộc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-9, ghi nhận của PLO, lượng du khách lưu thông về hướng TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng qua đèo Bảo Lộc đông nhưng không xảy ra ùn tắc.

Du khách về Đà Lạt di chuyển bình thường qua đèo Bảo Lộc. Ảnh: VÕ TÙNG

Du khách về Đà Lạt di chuyển bình thường qua đèo Bảo Lộc. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo Trạm CSGT Madagui (Phòng CSGT Lâm Đồng), mặc dù lượng phương tiện về hướng TP Đà Lạt trên QL 20 có tăng nhưng di chuyển trật tự, thông thoáng.

Đơn vị phụ trách đảm bảo ATGT trên tuyến đèo Bảo Lộc cũng cho biết, bắt đầu từ 10 giờ sáng 1-9, tất cả các xe tải trên 20 tấn bị cấm lưu thông lên đèo, từ hướng huyện Đạ Huoai lên TP Bảo Lộc.

Hồ Xuân Hương sáng 1-9. Ảnh: VÕ TÙNG

Hồ Xuân Hương sáng 1-9. Ảnh: VÕ TÙNG

Ở TP Đà Lạt, ghi nhận của PLO cho thấy, các tuyến đường chính tại TP Đà Lạt như: Mimosa, Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Trần Phú thông thoáng, lượng phương tiện tham gia giao thông chỉ tăng nhẹ so với ngày thường, di chuyển thuận lợi.

Thống kê của ngành du lịch địa phương này cho thấy, các khách sạn, nhà nghỉ tại địa bàn TP Đà Lạt được đặt trước trong dịp lễ này ước đạt khoảng 50-55%.

Phòng còn trống khá nhiều và giá phòng không tăng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm