4 người trong 'clip 5 phụ nữ đánh cô gái' ở Đà Lạt bị khởi tố

(PLO)- Bốn cô gái trong clip đánh người trong clip mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh bị Công an TP Đà Lạt khởi tố.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-8, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bốn người trong clip "nhóm 5 người đánh cô gái" ở TP Đà Lạt để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Video: 4 người trong 'clip 5 phụ nữ đánh cô gái' ở Đà Lạt bị khởi tố

Hà là người bị đánh nằm dưới đường. Ảnh cắt từ clip

Hà là người bị đánh nằm dưới đường. Ảnh cắt từ clip

Bốn người bị khởi tố gồm: Lê Ngọc Phương Dung, 24 tuổi, ngụ phường 4; Trần Ngọc Minh A. 17 tuổi; Bùi Thu Ng và Nguyễn Nguyệt Phương Nhi, 18 tuổi (tất cả đều ngụ TP Đà Lạt)

Theo điều tra ban đầu, bị hại cũng là nhân vật nữ bị đánh trong clip 47 giây tên H (17 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) có rủ một người tên Nguyệt đầu tư tiền để cùng nhau đầu tư tiền ảo.

Đại tá Trần Vĩnh Phú trực tiếp lấy lời khai Nguyễn Nguyệt Phương Nhi. Ảnh VÕ TÙNG

Đại tá Trần Vĩnh Phú trực tiếp lấy lời khai Nguyễn Nguyệt Phương Nhi. Ảnh VÕ TÙNG

Do lợi nhuận ăn chia không đều và hết tiền nên giữa H và Nguyệt xảy ra mâu thuẫn. Lúc này cả hai cùng với bốn bị can nói trên lập một nhóm trên mạng xã hội để trao đổi, nói chuyện.

Tối 26-8, nhóm này tiếp tục thách thức nhau trên mạng. Sau đó nhóm của Dung, Minh A, Thu Ng. và Phương Nhi đã hẹn H (nick là Khánh Ngọc) gặp mặt, nói chuyện.

Đến sáng 27-8, H đến khu vực Nhà Chung, rồi hẹn nhóm của Dung đến chỗ H đang ở. Dung gọi Minh A. đến khu vực nhà Chung chở H ra khu vực Hồ Tuyền Lâm.

Hình ảnh từ clip do một người khác ghi lại cho thấy, nhóm của Dung đã đánh hội đồng H. Minh A. được xác định là người dùng mũ bảo hiểm để đánh H.

Công an TP Đà Lạt đã khởi tố 4 cô gái trong clip đánh nhau ở Hồ Tuyền Lâm. Ảnh: VÕ TÙNG

Công an TP Đà Lạt đã khởi tố 4 cô gái trong clip đánh nhau ở Hồ Tuyền Lâm. Ảnh: VÕ TÙNG

Ngay sau khi xuất hiện clip gây xôn xao dư luận, Đại tá Trần Vĩnh Phú - Trưởng Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc, truy xét.

Ngay trong ngày 29-8, công an TP Đà lạt đã triệu tập hơn 10 người liên quan, tổ chức dựng lại hiện trường vụ việc. Đến sáng ngày 30-8, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi của nhóm phụ nữ này.

Các quyết định tố tụng đã được VKS ND cùng cấp phê chuẩn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm