ĐH Quốc Gia TP.HCM đạt giải cao trong hội thi trí tuệ nhân tạo năm 2023

(PLO)- Vượt qua 60 đội thi, hai đội đến từ khối ĐHQG.HCM đã xuất sắc giành giải nhất Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo TP.HCM năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-10, Sở TT-TT TP phối hợp với ĐHQG TP.HCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo TP.HCM năm 2023. Hội thi nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo TP.HCM được tổ chức theo hình thức cuộc thi khoa học nhằm mục đích tìm kiếm các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề mới đang được quan tâm. Chủ đề của Hội thi năm nay là "Truy vấn sự kiện từ dữ liệu thị giác" (Event retrieval from visual data).

Năm nay, hội thi đã thu hút được đông đảo người tham gia đến từ nhiều nơi trên cả nước. Vòng chung kết có 60 đội thi xuất sắc tranh tài.

Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo TP.HCM
Trường Phổ thông Năng khiếu và trường ĐH Công nghệ Thông tin giành giải nhất chung cuộc Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo TP.HCM năm 2023. Ảnh: HỒNG THẮM

Vượt qua nhiều đội thi, hai đội đến từ trường Trường Phổ thông Năng khiếu và trường ĐH Công nghệ Thông tin giành giải nhất chung cuộc. Cả hai trường đều trực thuộc ĐHQG-HCM.

“Đây là trái ngọt xứng đáng sau 3 tháng nỗ lực, cố gắng của cả đội. Trong quá trình dự thi, cả đội đã trải qua nhiều khó khăn liên quan đến hoạt động đội, vấn đề về tài nguyên, truy vấn video"- Trần Nhựt Khoa, đại diện trường ĐH Công nghệ Thông tin chia sẻ.

"Đối với em, Hội thi này không chỉ là 1 cuộc thi mà còn là nơi em học được rất nhiều kiến thức mới, làm quen được nhiều bạn bè, anh chị"- thí sinh Sẩm Pí Diệu, đại diện đội thi trường Phổ thông Năng khiếu chia sẻ.

hoi-thi-thu-thach-tri-tue-nhan-tao-2.jpg
Ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở TT-TT phát biểu tại lễ trao giải Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo TP.HCM. Ảnh: HỒNG THẮM

PGS.TS Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đánh giá rất cao các giải pháp thí sinh đã phát triển trong Hội thi. Theo ông, các hệ thống đạt được độ chính xác cao, thời gian xử lý nhanh, đây là những điều rất cần thiết để có thể ứng dụng vào thực tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở TT-TT TP, cho biết đây là năm thứ tư Hội thi được tổ chức và thu hút đông đảo thí sinh tham gia. Ông nhấn mạnh, TP rất mong Hội thi sẽ tạo sân chơi cho các bạn học sinh, sinh viên để khuyến khích phong trào học tập và nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm