Đi thăm 3 con, xảy ra xô xát với chồng hờ của vợ cũ

(PLO)- Đi thăm các con và xảy ra mâu thuẫn với người đang chung sống như vợ chồng với vợ cũ, Vũ Đức Sơn đã dùng dao tấn công, gây thương tật 62% cho bị hại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Sơn (sinh năm 1968) bảy năm tù về tội giết người.

HĐXX xét bị cáo được bị hại không yêu cầu bồi thường tổn hại về sức khỏe và xin giảm nhẹ hình phạt nên tuyên phạt mức án như trên.

Vụ án này, VKS truy tố Sơn theo khoản 2 Điều 123 BLHS có khung hình phạt 7-15 năm tù. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Bị cáo Vũ Đức Sơn tại tòa ngày 2-8. Ảnh: H.YẾN

Bị cáo Vũ Đức Sơn tại tòa ngày 2-8. Ảnh: H.YẾN

Theo hồ sơ, Sơn kết hôn với bà M. và có ba con chung. Năm 2001, cả hai ly hôn và đến năm 2006 bà M. chung sống như vợ chồng với người khác là ông T. Các con chung của Sơn chung sống với vợ cũ và ông T.

Ngày 12-5-2021, Sơn đến nhà vợ cũ tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi để thăm các con. Khi đến, Sơn gọi các con của mình ra ngoài sân chơi. Lúc này, ông T. mới đi uống rượu về nhà, lời qua tiếng lại dẫn đến việc cãi vã.

Ông T. rút dây thắt lưng đánh Sơn hai cái làm Sơn ngã. Sơn đứng dậy, đi tới xe lấy dao đe dọa nếu đánh nữa sẽ không nhịn. Ông T. tiếp tục cầm dây thắt lưng đánh thì bị Sơn đâm trúng vào ngực trái, thương tật 62%.

Sau khi gây án, Sơn bỏ đi và điện thoại cho Công an xã Tân Thạnh Đông trình báo sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm