Đi tù vì tống tiền cảnh sát giao thông

(PLO)- Một người dọa sẽ kiện nếu cảnh sát giao thông không đưa tiền; sau đó người này đã bị bắt quả tang khi đang nhận tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, TAND TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) tuyên phạt Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, tạm trú phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) 18 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Sự việc xuất phát từ việc Nam được anh Lê Bá Hùng (Thanh Hóa) ủy quyền nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Công an huyện Tứ Kỳ ra quyết định xử phạt.

Cho rằng quyết định xử phạt không đúng, bên cạnh việc gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Tứ Kỳ, Nam còn đe dọa khởi kiện người lập biên bản là Cảnh sát giao thông Đỗ Mạnh Cường, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Tứ Kỳ nếu không đưa Nam 5 triệu đồng; hoặc cho người xuống khu vực anh Cường công tác để gây cản trở nếu anh Cường không đưa tiền.

Sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, anh Cường đồng ý giao tiền cho Nam theo yêu cầu.

Đến khoảng 15 giờ 40 ngày 23-11-2022, khi Nam đang nhận 5 triệu đồng của anh Cường thì bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang.

Trước khi sự việc này xảy ra, Nam vẫn đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc do TAND huyện Thanh Liêm, Hà Nam tuyên.

Quy đổi bản án trước đó cùng bản án hiện tại, Nam phải chấp hành hình phạt 19 tháng 2 ngày tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm