Một bảng đấu không nặng nhưng không dễ cho các đội bóng tranh nhau hai chiếc vé vào vòng trong.
Pháp với cuộc cách mạng thời hậu Zidane
Pháp được xem là ứng cử viên nặng ký cho chiếc vé vào vòng trong dù vòng loại Pháp phải chật vật lấy vé nhờ bàn tay của Henry gian lận trong trận play-off với Ireland.
Pháp đang bất ổn nơi tướng Domenech bị lên án là lỗi thời nhưng LĐBĐ Pháp vẫn tin dùng. Ông giáo già từng đưa Pháp đoạt danh hiệu á quân World Cup đang đứng trước cuộc cách mạng thời hậu Zidane.
Không Zidane, không Barthez, không Makelele và không cả Thuram, Henry đã lên hàng “lão” cùng Anelka đầy kinh nghiệm. Tuyến hai vốn là thế mạnh của bóng đá Pháp từ World Cup 1998 đến nay giờ trao lại cho lớp trẻ như Toulalan Diarra, Gourcuff nhưng vẫn không thể thiếu được các cầu thủ dày dạn như Malouda hay Ribery. HLV Domenech đã nhanh chóng đưa ra danh sách 24 tuyển thủ cho World Cup và việc thêm, bớt giờ chỉ còn là khả năng giữa lão tướng Gallas (chấn thương) và cầu thủ trẻ Planus.

Pháp vẫn trông chờ vào lão tướng Henry và Ribery. Ảnh: AFP
NamPhi mong chờ bất ngờ
Đóng vai trò chủ nhà, Nam Phi có một lợi thế không nhỏ nhất là khí hậu Nam Phi rất khắc nghiệt với độ cao và không khí loãng rất khó thở.
Với tài dẫn dắt đầy kinh nghiệm của vị HLV người Brazil Carlos Alberto Parreira, từng dẫn dắt bốn tuyển khác nhau tại các vòng chung kết World Cup càng tạo thêm sự tự tin cho các cầu thủ. Phải đối đầu với hai nhà cựu vô địch là Pháp và Uruguay, đồng thời gặp cả Mexico đang lên, HLV Parreira đã tác động vào lối chơi tấn công kết hợp cả yếu tố sức mạnh lẫn kỹ thuật.
Vấn đề khó khăn của HLV Parreira là kinh nghiệm của chủ nhà nhưng ông vẫn hy vọng họ sẽ khắc phục được khi chơi trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Nam Phi với hy vọng vào vòng hai và vào sâu tại giải đấu đầu tiên tại châu Phi.
Mexicosự kết hợp mới và cũ
Đội tuyển Mexico dưới thời HLV Javier Aguirre từng có 14 lần vào vòng chung kết World Cup. Lần này họ đến Nam Phi với mục tiêu vào vòng hai và không dè chừng đối thủ nào dù ở đấy có những nhà cựu vô địch và chủ nhà.
HLV Aguirre đã chọn ra một đội hình khá ổn định bằng cách kết hợp các tài năng trẻ thi đấu bên cạnh các ngôi sao sẵn có mà ông tin sẽ tạo ra không ít khó khăn cho bất cứ đối thủ nào. Lão tướng Cuauhtemoc Blanco 37 tuổi ở vị trí tiền đạo và các ngôi sao trên hàng công như Carlos Vela (Arsenal), Javier Hernandez (MU), Guillermo Franco (West Ham) đã có thể khẳng định năng lực trên hàng công của Mexico. Thêm vào đó, những tài năng trẻ Andres Guardado, Giovani dos Santos, Guillermo Ochoa và Efrain Juarez sẽ gây không ít sóng gió ở khu vực giữa sân. HLV Aguirre cũng không quên đảm bảo một khung thành vững chắc bằng việc dành vị trí hậu vệ cho cầu thủ đang thi đấu khá thành công trong màu áo Barcelona: Rafael Marquez.
Hãy coi chừng ngựa ô Mexico.
Uruguayvà chiến lược trẻ hóa
Lịch sử bóng đá Uruguay từng hai lần bước lên bục vinh quang tại World Cup, 14 lần giành chức vô địch Nam Mỹ và hai lần giành chức vô địch Olympic. Lần này dưới sự dẫn dắt của vị HLV Oscar Washington Tabarez, Uruguay tràn ngập hy vọng sẽ tạo nên một dấu ấn ở bảng A rồi tiếp tục bay cao, bay xa.
Mexico giờ đây tập trung vào thế hệ cầu thủ trẻ độ tuổi từ 23 đến 25. Trên hàng công, Tabarez trao trọn cho bộ đôi sắc bén Diego Forlan và Luis Suarez với pha tấn công sẽ khiến bất cứ đối thủ nào cũng sẽ phải lo ngại. Tuyến hai, Diego Lugano và các cầu thủ trẻ khác sẽ tạo nên sự gắn kết chặt chẽ ở khu vực giữa sân. Thêm vào đó, hàng phòng ngự chắc chắn ít phạm sai lầm của Uruguay cũng là một điểm mạnh không thể chối cãi do các học trò cưng được chính Tabarez dạy dỗ từ lứa U-20 như thủ môn Musrela, hậu vệ Goldin, Gargano...
Với chiến lược trẻ hóa đội tuyển và đầu tư cho tương lai, chiến lược gia Tabarez không chỉ đặt ra mục tiêu chơi thật tốt tại World Cup lần này, mà còn mong mỏi tìm lại một thời kỳ hoàng kim của Uruguay.
QUỐC TRÍ