Điểm tin 5-4: Cộng đồng quốc tế phẫn nộ vì các vụ sát hại dân thường ở Bucha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điểm nóng Bucha, Ukraine

. Hãng tin Reuters ngày 4-4 cho biết sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế đối với Nga đang tiếp tục lan rộng khi thông tin về các vụ giết hại dân thường được công bố cho thấy hình ảnh một ngôi mộ tập thể và thi thể của nhiều dân thường bị trói được tìm thấy ở TP Bucha, miền bắc Ukraine.

Phó Thị trưởng Bucha, ông Taras Shapravskyi cho biết chính quyền thành phố đã tìm thấy khoảng 50 thi thể các nạn nhân của những vụ giết hại dân thường của quân đội Nga sau khi lực lượng của Điện Kremlin rút đi vào cuối tuần trước.

"Đây là tội ác chiến tranh và sẽ bị thế giới công nhận là tội ác diệt chủng" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong chuyến thăm Bucha, đồng thời nhấn mạnh những gì đã xảy ra ở Bucha sẽ khiến Ukraine khó đàm phán với Nga hơn. 

Binh sĩ Ukraine kiểm tra đống đổ nát tại sân bay Antonov sau cuộc không kích của Nga vào ngày 3-4. Ảnh: REUTERS

. Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform, trong chuyến thăm Bucha hôm 4-4, Tổng thống Zelensky còn nhắc lại những cáo buộc chống lại Nga về tội ác chiến tranh và thề sẽ trừng phạt những người mà Kiev cho là phải chịu trách nhiệm. 

“Chúng tôi muốn các bạn cho thế giới thấy những gì đã xảy ra ở đây. Những gì quân đội Nga đã làm đối với một Ukraine yên bình. Điều quan trọng là các bạn phải thấy rằng đây là thường dân” - ông Zelensky nói với các phóng viên nước ngoài có mặt tại Bucha.

Một ngôi nhà bị phá hủy sau trận pháo kích của Nga ở Bucha vào ngày 4-4. Ảnh: REUTERS

. Trong khi đó, Điện Kremlin bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ sát hại thường dân, kể cả ở Bucha, đài RT đưa tin.

“Thông tin này phải được xác nhận nghiêm túc. Từ những gì chúng tôi thấy, các chuyên gia của chúng tôi đã xác định được các dấu hiệu cho thấy video bị thao túng và các hành vi giả mạo khác” - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

“Các sự kiện và khoảng thời gian diễn ra trong đoạn video đã cho thấy sự giả mạo của các cáo buộc” - ông nói thêm.

Một chiếc ô tô bị phá hủy sau trận pháo kích của Nga ở Bucha. Ảnh: RT

. Đưa ra nhận xét về vụ việc ở Bucha, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 4-4 đã cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin về tội ác chiến tranh và kêu gọi xét xử ông.

"Bạn đã thấy những gì xảy ra ở Bucha. Điều này đã cho thấy ông ấy (Tổng thống Putin) là một tội phạm chiến tranh” - Tổng thống Biden nói.

"Chúng ta cần tiếp tục thu thập thông tin. Chúng ta phải tiếp tục cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà họ cần để tiếp tục chiến đấu. Và chúng ta cần phải nắm được tất cả các chi tiết về sự thật rồi từ đó tiến hành một phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh" - ông Biden nhấn mạnh.

. Theo Reuters, Mỹ và các nước châu Âu hôm 4-4 đã cam kết sẽ trừng phạt Moscow về các vụ giết hại dân thường ở Bucha.

Ông Zelensky đến thăm Bucha. Ảnh: AFP

. Ukrinform dẫn thông tin từ Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Barbara Woodward cho biết London sẽ triệu tập cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an LHQ vào ngày 5-4 để thảo luận về các vụ sát hại dân thường do quân đội Nga thực hiện ở Bucha.

“Tất cả chúng ta đều đã thấy những hình ảnh và báo cáo kinh hoàng từ Bucha vào cuối tuần này, về những thường dân Ukraine không vũ trang bị bắn và trói tay sau lưng đến chết, về hơn 800 thi thể bị bỏ lại trên đường phố hoặc bị vứt trong những ngôi mộ tập thể, về những phụ nữ bị hãm hiếp ngay trước mặt con cái họ” - bà Woodward nói.

Đại sứ Anh tại LHQ cho biết bằng chứng về tội ác chiến tranh của Nga trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả ở Bucha, sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an.

“Chúng tôi sẽ sử dụng chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bảo an để đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và công lý được thực thi” - bà Woodward khẳng định.

Thi thể của nhiều thường dân trong một ngôi mộ tập thể ở Bucha vào ngày 3-4. Ảnh: RT

. Cùng ngày, sau cuộc điện đàm với ông Zelensky, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU (Liên minh châu Âu) sẽ cử một nhóm điều tra tới Ukraine để điều tra các cáo buộc tội ác chiến tranh ở Bucha.

“Tôi đã có cuộc trò chuyện với Tổng thống Ukraine về những vụ giết người kinh hoàng đã được phanh phui ở Bucha và các khu vực khác mà quân đội Nga đã rời đi gần đây” - bà Ursula tuyên bố.

Theo bà, nhóm điều tra do EU cử đi sẽ không hoạt động như một thực thể độc lập mà sẽ hỗ trợ các nhà chức trách Ukraine thu thập bằng chứng tại hiện trường.

“EU đã thành lập nhóm điều tra chung với Ukraine để thu thập bằng chứng và điều tra tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. EU sẵn sàng củng cố nỗ lực này bằng cách cử các nhóm điều tra tới hỗ trợ Cơ quan Công tố Ukraine” - bà Ursula nói.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. Ảnh: RT

. Cũng theo RT, trong cuộc họp báo hôm 4-4, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho rằng Đức là một trở ngại đối với phương Tây trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với Nga và đã giúp nước này trở nên mạnh mẽ hơn trong nhiều thập kỷ qua.

Ông Morawiecki gọi các hành động của Nga ở Bucha nói riêng và cả Ukraine nói chung là “thuần túy xấu xa” và cho biết biện pháp đáp trả duy nhất có thể chấp nhận được về mặt đạo đức đối với EU là áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất có thể đối với Nga.

"Bạn đã đàm phán bao nhiêu lần với Tổng thống Nga Vladimir Putin rồi? Chúng ta thật sự không nên thương lượng với tội phạm mà chúng ta cần chống lại họ” - Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh.

Ông Morawiecki kêu gọi EU tăng cường các biện pháp trừng phạt chống Nga để "phá vỡ bộ máy chiến tranh của ông Putin".

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Barbara Woodward triệu tập cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an vào ngày 5-4 để thảo luận về các vụ sát hại dân thường ở Bucha. Ảnh: TWITTER

Động thái từ Mỹ và Trung Quốc

. Trong cuộc điện đàm thứ hai kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nói với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba hôm 4-4 rằng Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow với Kiev và hướng tới đóng một vai trò xây dựng cầu nối cho 2 nước.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), ông Vương Nghị nhận định Ukraine có "đủ sự khôn ngoan để đưa ra lựa chọn của riêng mình" về cuộc xung đột mà không cần giải thích điều đó có nghĩa là gì.

Ông cũng nhắc lại lòng biết ơn của Bắc Kinh đối với Ukraine vì đã giữ an toàn cho dân thường Trung Quốc và bày tỏ hy vọng về sự phát triển của Ukraine, hòa bình châu Âu và sự hợp tác giữa Trung Quốc và EU.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: XINHUA

. SCMP dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 4-4 cho biết Nga có thể có kế hoạch triển khai hàng chục nghìn binh sĩ ở miền đông Ukraine khi Moscow chuyển trọng tâm sang miền nam và miền đông của đất nước này.

“Tại thời điểm này, chúng tôi tin rằng Nga đang thay đổi các mục tiêu của mình, để tập trung vào phía đông và miền nam Ukraine hơn là nhắm vào phần lớn lãnh thổ ở phía bắc” - ông Sullivan nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Một cụ bà quỳ khóc khi người thân của bà đã bị giết chết ở Bucha, Ukraine. Ảnh: AP

Theo ông Sullivan, mục tiêu của Moscow là "bao vây và áp đảo" các lực lượng Ukraine trong khu vực, “sau đó, Nga có thể sử dụng bất kỳ chiến thuật nào mà họ đạt được để tuyên truyền về sự tiến bộ và che giấu những thất bại trước đó”.

Ông Sullivan cũng cho hay chính quyền của Tổng thống Biden sẽ đưa ra thông báo về gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trong những ngày tới, thêm rằng các biện pháp trừng phạt khác nhằm vào nguồn năng lượng của Nga cũng đang được Washington thảo luận với các đồng minh châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm