ASIAD 19, ngày thi đấu 30-9

Điền kinh Việt Nam rụt rè sau 2 HCV ASIAD 18

(PLO)- Dù từng đoạt 2 HCV tại ASIAD 18 nhưng đến Hàng Châu (Trung Quốc) lần này, điền kinh Việt Nam
lại đặt chỉ tiêu khiêm tốn với vỏn vẹn 1 HCĐ.

Theo bộ môn điền kinh và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (ĐKVN), việc đặt chỉ tiêu khiêm tốn 1 HCĐ tại ASIAD 19 là kết quả làm việc giữa các ban ngành với ban huấn luyện từng tổ, nhóm nội dung nhằm đưa ra dự báo chuyên môn phù hợp, tránh đầu tư dàn trải.

Không dám kỳ vọng tái lập thành tích như năm 2018

Chỉ tiêu khiêm tốn trên cũng chính là lý do vì sao ĐKVN đến Hàng Châu lần này chỉ với 12 VĐV và đặt chỉ tiêu 1 HCĐ.

Từ vị thế số 1 Đông Nam Á tại hai kỳ SEA Games liên tiếp tại Philippines 2019 với 16 HCV và VN 2022 với 22 HCV, ĐKVN chỉ đoạt được 12 HCV (trong đó có đến 4 HCV cá nhân của chân chạy Nguyễn Thị Oanh) và đánh mất ngôi vị số 1 vào tay Thái Lan tại SEA Games 32 ở Campuchia hồi tháng 5.

Riêng tại đấu trường ASIAD, ĐKVN hiện là đương kim vô địch hai nội dung nhảy xa nữ (Bùi Thị Thu Thảo), 4x400 m tiếp sức nữ, cùng 1 HCĐ cự ly 3.000 m vượt chướng ngại vật của Nguyễn Thị Oanh, thế nhưng để tái lập kỳ tích tại Indonesia năm năm trước đều không nằm trong dự báo của ban huấn luyện ở các nội dung nêu trên.

15_BAICHINH_asiad_TTVN_29-9_SEP_2023_900.jpg
Điền kinh Việt Nam từng nhiều lần thành công tại SEA Games nhưng lại tỏ ra “đuối”
khi ra đấu trường ASIAD. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HCV giải vô địch châu Á nhưng vẫn không dám kỳ vọng ở ASIAD

Tại giải điền kinh vô địch châu Á vào tháng 7 (Thái Lan), bốn cô gái Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc đã xuất sắc đánh bại đội tiếp sức Sri Lanka và Ấn Độ để đoạt chức vô địch 4x400 m tiếp sức nữ với thành tích 3’32”36. Thông số này còn tốt hơn thành tích 3’33”05 tại SEA Games 32 ở Campuchia.

Tuy nhiên, theo ban huấn luyện đội tuyển, không thể lấy thành tích trên để đối chiếu, bởi ASIAD được xem là đấu trường quan trọng hơn giải vô địch châu lục, trong khi các đối thủ lớn vẫn còn ẩn mình.

Để chuẩn bị cho ASIAD 19, nhóm trọng điểm tranh chấp huy chương gồm các nội dung chạy 400 m và 400 m vượt rào nữ đã được đưa sang Thượng Hải (Trung Quốc) tập huấn một tháng. Bên cạnh đó, hy vọng có huy chương tại ASIAD 19 cũng dồn vào chân chạy Nguyễn Thị Oanh (3.000 m vượt chướng ngại vật) và VĐV Thu Thảo ở nội dung nhảy xa nữ.

Các môn còn lại của đoàn Việt Nam ngày 30-9

+ Điền kinh, chân chạy Lương Đức Phước sẽ đấu loại để tranh suất vào vòng chung kết nội dung 1.500 m nam. Trước đó ngày 29-9, các VĐV Hoàng Thị Ánh Thục và Hoàng Thị Minh Hạnh (400 m), Trần Thị Nhi Yến (100 m) đã xuất quân thi đấu vòng loại.

+ Đua thuyền kayak 500 m thuyền đôi nữ Đỗ Thị Thanh Thảo - Hoàng Thị Hường, canoe 500 m thuyền đôi nam Hiên Nam - Phạm Hồng Quân.

+ Cờ vua nội dung đồng đội, các kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm, Lê Tuấn Minh, Trần Minh Thắng và Trần Tuấn Minh thi đấu vòng 2 đồng đội nam. Tương tự, tại vòng 2 đồng đội nữ, VN có sự tranh tài của các kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thanh An, Võ Thị Kim Phụng và Nguyễn Thị Mai Hưng.

+ Võ kurash khởi tranh với các võ sĩ Lê Công Hoàng Hải (66 kg), Đỗ Thu Hà (52 kg), Phạm Nguyễn Hồng Mơ (52 kg) thi đấu vòng 1/32 cá nhân nam, nữ.

+ Bóng chuyn, đội nữ VN khởi tranh vòng đấu loại gặp đội tuyển Nepal.

+ Cờ tướng, các kỳ thủ Lại Lý Huynh, Nguyễn Nhật Minh Quang và Nguyễn Hoàng Yến thi đấu vòng 4 nội dung đồng đội nam nữ.

+ Bắn súng, hai xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Lại Công Minh thi đấu loại 10 m súng ngắn hơi đôi nam nữ.

+ Môn roller skating, hai VĐV Mai Hoài Phương và Phạm Nhật Minh Quang thi đấu vòng chung kết 10.000 m tốc độ cá nhân nam.

Tại ASIAD 19, ĐKVN dự tranh tổng cộng 12 nội dung gồm chạy 100 m nữ, 200 m nữ, 800 m (nam, nữ), 400 m nữ, 400 m vượt rào nữ, 4x400 m tiếp sức nữ, 1.500 m (nam, nữ), 3.000 m vượt chướng ngại vật (nam, nữ), nhảy xa nữ và nhảy ba bước nữ.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm