Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường ở quận 4, TP.HCM

(PLO)- Trước hàng loạt kiến nghị điều chỉnh, tổ chức giao thông của UBND quận 4, Hiệp hội Logistics TP.HCM, Công ty CP Cảng Sài Gòn... thì Sở GTVT TP đã tổ chức lại giao thông ở quận 4.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại đường Đoàn Văn Bơ, Sở GTVT TP sẽ tiếp tục duy trì phương án tổ chức lưu thông 1 chiều hướng từ đường Tôn Đản đến đường Hoàng Diệu.

Sở GTVT cũng đề nghị UBND quận 4, Công an quận 4 chỉ đạo lực lượng chức năng liên quan tăng cường xử lý nghiêm tình trạng xe 2 bánh lưu thông ngược chiều và buôn bán lấn chiếm lòng lề đường xảy ra thường xuyên trên đoạn đường này.

Đồng thời, bố trí đầy đủ và thường xuyên lực lượng điều tiết giao thông, đặc biệt tại giao lộ Hoàng Diệu – Đoàn Văn Bơ và Tôn Đản - Đoàn Văn Bơ.

Sở GTVT TP sẽ đưa ra nhiều phương án để giảm ùn tắc trên đường Nguyễn Tất Thành đến cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2. Ảnh: ĐT

Sở GTVT TP sẽ đưa ra nhiều phương án để giảm ùn tắc trên đường Nguyễn Tất Thành đến cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2. Ảnh: ĐT

Tương tự, đường Vĩnh Khánh sẽ tiếp tục tổ chức lưu thông 2 chiều xe 2 bánh và 1 chiều ô tô theo hướng lưu thông từ đường Hoàng Diệu đến đường Tôn Đản. Tuy nhiên, cho phép xe ô tô lưu thông theo hướng từ đường Tôn Đản đến đường Hoàng Diệu trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau.

Giao lộ Đường số 45 – Đường số 41: Cấm ô tô rẽ trái từ đường số 41 vào Đường số 45 (hướng về đường Hoàng Diệu) trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ đến 19 giờ.

Tại giao lộ Hoàng Diệu – Nguyễn Hữu Hào: Trước mắt giữ nguyên hiện trạng tổ chức giao thông tại khu vực.

Thời điểm tháng 9-2023 (học sinh bắt đầu năm học mới), thực hiện thí điểm việc cấm ô tô rẽ trái từ đường Hoàng Diệu vào đường Nguyễn Hữu Hào (hướng về đường Đường số 41) trong khoảng thời gian từ 16 giờ đến 19 giờ trong khoảng thời gian 10 ngày để đánh giá hiệu quả.

Lưu ý lượng xe ô tô sẽ tập trung về giao lộ Hoàng Diệu – cầu Ông Lãnh và Hoàng Diệu – Khánh Hội làm nguy cơ ùn tắc tại 2 giao lộ này tăng cao.

Giao lộ Hoàng Diệu – cầu Ông Lãnh: Cấm ô tô quay đầu xe trên đường Hoàng Diệu (hướng lưu thông về đường Nguyễn Hữu Hào) trong khoảng thời gian từ 16 giờ đến 19 giờ.

Các tuyến đường xung quanh chợ Xóm Chiếu như đường Lê Quốc Hưng, Lê Thạch, Lê Văn Linh, Đinh Lễ (theo lý trình bao quanh chợ Xóm Chiếu): Điều chỉnh từ “cấm đỗ xe trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ đến 19 giờ” thành “cấm dừng xe và đỗ xe trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ”.

Đường Hoàng Diệu tại giao lộ Lê Thạch: Lắp đặt biển báo chỉ dẫn hướng lưu thông vòng tránh vào giờ cao điểm.

Lộ trình Hoàng Diệu - Lê Thạch - Lê Văn Linh - Nguyễn Tất Thành nhằm hạn chế các loại xe lưu thông vào giao lộ Hoàng Diệu - Nguyễn Tất thành để kéo giảm tình trạng ùn ứ kéo dài trên đường Nguyễn Tất thành.

Giao lộ Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu: Giữ nguyên hiện trạng tổ chức giao thông tại khu vực giao lộ (không đóng dải phân cách tim đường trong các khung giờ cao điểm).

Cầu Tân Thuận 1: Điều chỉnh từ hạn chế tải trọng toàn bộ xe trên 5 tấn thành hạn chế tải trọng toàn bộ xe trên 13 tấn.

Sở GTVT giao Trung tâm rà soát các tổng thể các loại phương tiện giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành để có phương án đề xuất hạn chế thời gian lưu thông của một số loại xe trong khung giờ cao điểm trên cả hai chiều lưu thông.

Bên cạnh đó, Trung tâm cần nghiên cứu và đề xuất giải pháp cải tạo cầu Tân Thuận 2 theo hướng thu hẹp lề bộ hành để tăng kích thước bề rộng lòng đường dành cho xe lưu thông, đảm bảo chiều lưu thông đi quận 7 tối thiểu 6 m và chiều lưu thông đi quận 4 là 4 m.

Trung tâm phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông điều chỉnh pha đèn, thời lượng đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu. Ưu tiên cho lượng xe trên đường Nguyễn Tất Thành lưu thông được thông suốt, đối với lượng xe trên đường Hoàng Diệu cần thiết chỉ dẫn lưu thông qua các lộ trình thay thế khác.

Sở GTVT giao Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị theo dõi qua hệ thống camera nhằm phát hiện, cảnh báo và kịp thời, gửi dữ liệu đến các đơn vị chức năng liên quan xử phạt các xe quá khổ, quá tải lưu thông qua cầu Tân Thuận 1.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah, đảm bảo sản xuất và cung ứng điện mùa khô

Điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah, đảm bảo sản xuất và cung ứng điện mùa khô

(PLO)- Nhằm khai thác nước hiệu quả và có giải pháp vận hành hồ chứa hợp lý nhất, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phối hợp các sở ngành địa phương tổ chức Hội nghị công tác phối hợp điều tiết hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah đảm bảo sản xuất, dân sinh vùng hạ du và cung ứng điện mùa khô năm 2024.

Đến lúc siết tài xế vi phạm thời gian lái xe

Đến lúc siết tài xế vi phạm thời gian lái xe

(PLO)- Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ/ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Vé máy bay lễ 30-4, đắt như dịp tết

Vé máy bay lễ 30-4, đắt như dịp tết

(PLO)- Dịp lễ 30-4 và cao điểm hè, các công ty du lịch thường "ôm" lượng vé máy bay lớn cho khách đoàn, do vậy giá vé còn lại trên hệ thống bị đẩy lên cao.

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024

(PLO)- Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3) và 20 năm Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động tình nguyện thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ.

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

(PLO)- Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.