Điều tra nguồn gốc viên pháo nổ 'bí ẩn' khiến bé trai bị thương

(PLO)- Một bé trai tại Đắk Lắk bị thương, nhập viện khi cầm phải viên pháo nổ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-3, một lãnh đạo UBND xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn do pháo nổ khiến một bé trai bị thương.

bé trai 1.jpg
Bé trai bị thương sau vụ nổ pháo. Ảnh: N.D

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 21 giờ 28 tối 9-3, tại thôn 10, xã Ea Bar. Nạn nhân là cháu LTK (4 tuổi, ngụ thôn 10, xã Ea bar)

Cháu K bị thương nặng ở bả vai và cánh tay trái. Đặc biệt, giữa ngón tay trỏ và ngón cái bên bàn tay trái của cháu K có vết thương rất sâu.

Làm việc với cơ quan chức năng, người thân bé trai khai ai đó đã ném pháo nổ vào sân nhà. Khi cháu K thấy và cầm lên thì viên pháo phát nổ.

“Chúng tôi không rõ viên pháo từ đâu xuất hiện. Hiện công an đang làm rõ vụ việc” - lãnh đạo UBND xã Ea Bar thông tin.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ea Bar và Công an huyện Buôn Đôn đã đến hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm