Nhiều người bị thương phải nhập viện nghi do pháo nổ

(PLO)-Hiện các y, bác sĩ đang tích cực điều trị cho các nạn nhân bị chấn thương nghi liên quan đến pháo nổ ngày cận tết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-1, Bệnh viện (BV) Đà Nẵng cho biết đang tiến hành chữa trị cho ba bệnh nhân nghi liên quan đến pháo nổ nhập viện trong những ngày qua.

Video: Nhiều nạn nhân nhập viện nghi do pháo nổ ngày giáp tết.

Đơn cử, ca bệnh NHK (16 tuổi, Quảng Nam) được chuyển viện cấp cứu tại BV Đà Nẵng trong tình trạng khó thở, vết thương phức tạp vùng đầu, cổ, mặt, cánh tay hai bên và mắt không nhìn thấy.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận định bệnh nhân bị tràn khí vùng cổ hai bên, mất xương bàn tay trái, phải; vỡ xoang hàm trái, chấn thương nhãn cầu phải.

pháo nổ
Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ của một bệnh nhân bỏng nặng vùng mặt nghi do chế tạo pháo.
Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Sau đó, các y, bác sĩ của nhiều khoa thuộc bệnh viện đã phối hợp phẫu thuật. Hiện bệnh nhân còn hôn mê, thở máy, vết thương nhiễm trùng và có nguy cơ nhiễm trùng huyết cao. Ca bệnh này được tiên lượng nặng và được điều trị tích cực tại khoa Gây mê hồi sức.

Có con trai là NTH (19 tuổi, Quảng Ngãi) đang điều trị tại BV Đà Nẵng, ông Nguyễn Tấn Dự mong muốn các bậc cha mẹ, phụ huynh cần quan tâm con cái nhiều hơn. Đặc biệt là lứa tuổi trẻ đang phát triển để tránh trẻ tò mò pháo nổ, học hỏi về các loại pháo nổ gây nguy hiểm cho chính con em và xã hội.

phao-no-bac-si.jpg
Bác sĩ Ngô Hạnh, Phó khoa Ngoại Chấn Thương mong muốn các gia đình, nhà trường quan tâm hơn đến trẻ em để tránh các trường hợp đáng tiếc. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Bác sĩ Ngô Hạnh, Phó khoa Ngoại Chấn Thương cho biết, đối với những trường hợp liên quan đến pháo nổ tự chế thì thường nạn nhân sẽ bị tổn thương đa cơ quan.

“Thường sẽ dập nát hai bàn tay, do sức ép từ pháo nên phổi sẽ bị dập và tổn thương. Đặc biệt là có thể bỏng giác mạc, hỏng mắt và khí độc có thể tràn vào phổi gây tổn thương phổi”, bác sĩ Hạnh nói.

Trước vấn đề trên bác sĩ Ngô Hạnh khuyến cáo đến các gia đình, đồng thời nhà trường cần quan tâm để có những buổi khuyến cáo các em không tự tìm tòi pháo nổ, chế tạo pháo.

Vì khi có sự cố xảy ra thì thương tật để lại cho các em rất lớn, bàn tay sẽ không thể cầm nắm các vật bình thường, thậm chí gây mù loà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm