Đình chỉ công tác giảng viên bị tố quấy rối nữ sinh

(PLO)-  Giảng viên Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh của trường Đại học Hải Phòng bị đình chỉ công tác sau khi một nữ sinh tố ông này quấy rối qua điện thoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan vụ việc một giảng viên Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh bị tố quấy rối nữ sinh, ông Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng, tối 24-6 cho hay trường này sẽ điều tra, xác minh về vụ việc.

Hiện giảng viên bị tố quấy rối nữ sinh đã bị đình chỉ công tác.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết kèm 7 video tố nam giảng viên của trường gọi điện nói chuyện với nữ sinh bằng ngôn từ thô tục, mang tính chất quấy rối tình dục.

Theo thông tin chia sẻ, nữ sinh bị quấy rối là sinh viên năm thứ hai, tham gia học quân sự đợt này với 134 sinh viên khác tại trung tâm trong ba tuần, kết thúc vào ngày 17-6. Người đưa tin cho rằng cần phơi bày sự thật để những khóa sau không gặp phải trường hợp tương tự.

Bài viết tố cáo cán bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh sinh viên của trường Đại học Hải Phòng quấy rối tình dục trên mạng xã hội. Ảnh Chụp màn hình.

Bài viết tố cáo cán bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh sinh viên của trường Đại học Hải Phòng quấy rối tình dục trên mạng xã hội. Ảnh Chụp màn hình.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh của trường Đại học Hải Phòng được thành lập vào năm 2003. Đây là nơi học tập, huấn luyện về giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu III (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hoà Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam).

Ông Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng kiêm nhiệm chức vụ giám đốc trung tâm này. Trung tâm hiện có 6 đại đội quản lý sinh viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm