Đỉnh triều kết hợp mưa to, TP.HCM lại mênh mông nước

Đường Võ Văn Kiệt ngập làn xe máy quá nửa bánh. Nhiều xe máy bị chết máy phải dắt bộ la liệt. Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh bị tê liệt. Dòng phương tiện nối đuôi nhau đến 21h30' vẫn chưa thể nhúc nhích. Đường Lý Thường Kiệt, Châu Văn Liêm cũng bị ngập nặng.

Đỉnh triều kết hợp mưa to, TP.HCM lại mênh mông nước ảnh 1
Dòng xe Quốc lộ 1A không thể nhúc nhích. Ảnh: HỒNG TRÂM

Theo đó, triều cường chiều 17-10 ước đạt 1,63 m lúc 5 giờ và 1,66 m lúc 18 giờ khiến một số tuyến đường ở phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) nước ngập sâu.
Tại các đường số 1, 2, 4 (phường Hiệp Bình Phước) buổi sáng sớm nước tràn cả vào nhà dân, đến gần trưa nước rút nhẹ, chiều lại tiếp tục dâng lên.
Mưa lớn kết hợp triều cường vào khoảng 19 giờ tối cùng ngày khiến các tuyến đường ngập nước. Các đoạn đường rơi Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), Quốc lộ 13 đối diện Bến xe Miền Đồng, Ung Văn Khiêm.. đều rơi vào tình trạng ngập nặng, giao thông đi lại chậm. Tại các tuyến đường nhỏ, hẻm nước chảy mạnh, nước tràn vào nhà dân.

Đoạn đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) nước ngập hơn nữa bánh xe. Người dân di chuyển qua đoạn đường này nhiều xe tắt máy. Hầu hết các xe máy phải chuyển lên làn đường Phạm Văn Đồng để di chuyển.

Triều lên đỉnh điểm khiến tuyến đường Bình Đông (quận 8) bị ngập. 

Tại khu quận Bình Thạnh, nước sông Sài Gòn dâng lên ồ ạt từ khoảng 17 giờ. Các tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, D1 và khu vực Thanh Đa (phường 25) ngập nặng. Đến khoảng 19 giờ, nước ngập sâu 0,4-0,5 m tràn vào nhà dân dữ dội.

Nước tràn vào khu vực dân cư bên đường.

Nước ngập khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Tại đường Trần Xuân Soạn (quận 7), Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương liên tục ngập sâu nhiều ngày nay khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Các phương tiện di chuyển khó khăn trên đường Bình Đông.

Tại khu vực cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh); Lương Định Của, Quốc Hương (quận 2) nước ngập khá sâu, tuyến đường trở thành một biển mênh mông nước khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Trong khi đó, tại đường Trần Xuân Soạn (quận 7) nước dâng lên dữ dội.

Nước dâng đúng giờ cao điểm khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Cùng thời đểm, tại khu vực Thanh Đa (quận Bình Thạnh) mưa kết hợp triều cường khiến nước dâng lên dữ dội. 

Nước lớn từ sông Sài Gòn tràn vào nhà dân khiến sinh hoạt bị đảo lộn.

Người dân phải di chuyển đồ đạc lên cao tránh bị ngập úng, hư hỏng.

Đến khoảng 19 giờ tối, trận mưa như trút càng khiến tình trạng ngập úng tại nhiều điểm diễn tiến nặng nề hơn.

Người dân di chuyển qua đoạn đường Kha Vạn Cân nhiều xe tắt máy. 

Đoạn đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) nước ngập hơn nữa bánh xe. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm