Djokovic dự tranh Miami Open, Alcaraz báo tin vui đến người hâm mộ

(PLO)- Tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic tranh giải Miami Open sau 5 năm gián đoạn, trong khi tay vợt số 2 thế giới Carlos Alcaraz báo tin vui đến người hâm mộ banh nỉ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
djokovic-tranh-giai-miami-open.jpeg

Tay vợt người Serbia – Djokovic hiện sở hữu đồng kỷ lục sáu lần vô địch Miami Open nhưng không thể đoạt thêm danh hiệu nào trong 5 năm trở lại đây. Do anh không tiêm phòng vaccine COVID-19 – điều kiện để người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Mỹ.

Sau chấn thương bất ngờ tại ATP 500 Rio Open, Alcaraz báo tin vui đến người hâm mộ thông qua nền tảng mạng xã hội X: “Tôi vừa chụp MRI ở mắt cá chân sau chấn thương ngày hôm qua. Tôi bị bong gân một bên cấp độ II, khiến tôi phải nghỉ thi đấu vài ngày... Hẹn gặp lại các bạn ở Las Vegas (Miami Open) và Indian Wells!".

Trước đó ở trận đấu vòng hai Rio Open gặp Thiago Monteiro, Alcaraz buộc phải bỏ cuộc sau khi anh bị trẹo mắt cá chân phải trận đấu vừa bước sang điểm số thứ hai. Năm 2022, hạt giống số 1 Alcaraz đã giành chức vô địch Rio Open và là á quân năm 2023, sau thất bại trước đối thủ người Anh - Cameron Norrie.

Alcaraz có mặt tại Rio Open khi vừa nhận trận thua bất ngờ trước Nicolas Jarry (Chile) tại bán kết giải Buenos Aires Open tuần trước. Tay vợt từng hai lần vô địch Grand Slam – Alcaraz hy vọng có đủ thể lực để bảo vệ danh hiệu tại Indian Wells, khởi tranh từ ngày 6 đến ngày 17-3.

Alcaraz báo tin vui đến người hâm mộ
Sau lo lắng vì dính chấn thương, Alcaraz báo tin vui đến người hâm mộ. Ảnh: GETTY

Khởi tranh chỉ ba ngày sau Indian Wells, Master 1000 thứ hai của mùa giải - Miami Open (diễn ra từ ngày 20 đến ngày 31-3) trên đất Mỹ cũng thu hút sự trở lại của Djokovic và cả Alcaraz. Ngoài ra, ĐKVĐ Medvedev (số 4 thế giới) và tay vợt và á quân 2023 Jannik Sinner – tay vợt vừa thăng hạng lên số 3 thế giới cũng có tên trong danh sách dự tranh.

Cùng ghi danh ở nội dung đơn nam, người hâm mộ quần vợt Mỹ kỳ vọng những gương mặt đầy triển vọng như Taylor Fritz, Tommy Paul, Frances Tiafoe và Ben Shelton sẽ là một trong những tay vợt của chủ nhà đăng quang.

Ở nội dung đơn nữ, Miami Open mùa này không có sự góp mặt của nhà ĐKVĐ. Bởi từ đầu năm, Petra Kvitova đã thông báo không thi đấu do cô đang thực hiện thiên chức làm mẹ.

Thay vào đó, tay vợt số 1 thế giới Iga Swiatek sẽ tìm kiếm danh hiệu Miami Open thứ hai. Trước đó, tay vợt người Ba Lan đã lên ngôi vô địch năm 2022, sau khi đánh bại tay vợt bốn lần vô địch Grand Slam Naomi Osaka trong trận chung kết.

Cùng với sự góp mặt của Swiatek, còn có tay vợt số 2 thế giới Aryna Sabalenka ĐKVĐ Úc mở rộng, và các tay vợt xuất thân từ Florida như Coco Gauff, Jessica Pegula và Madison Keys đều sẽ tham gia nội dung đơn nữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm