Theo đó, các DN có hóa đơn mua hàng và có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhưng quên thông báo tài khoản thì vẫn được kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào, hóa đơn vẫn được tính vào chi phí hợp lý của DN để trừ ra khi xác định thuế thu nhập DN. Theo quy định, DN mua hàng trên 20 triệu đồng phải thanh toán qua ngân hàng thì hóa đơn mới hợp lệ. Tuy nhiên, thời gian qua nhiều DN không nắm rõ quy định phải thông báo số tài khoản của DN thì chứng từ thanh toán qua ngân hàng mới được chấp nhận. Tuy chấp nhận hóa đơn nói trên nhưng Cục Thuế cũng hướng dẫn phạt các DN chậm thông báo từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng (chậm dưới 30 ngày) và phạt 800.000 đồng đến 2 triệu đồng (chậm trên 30 ngày).
(PLO)- “Ngôi nhà là nơi mà mình được sạc năng lượng, chữa lành cho tâm hồn…” - Chị Nguyễn Khắc Ngọc Phượng Châu (27 tuổi - Ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) bày tỏ khi tham gia cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ”.
(PLO)- Mục đích tỉnh tổ chức hội thảo nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, hiệp hội có kinh nghiệm, nhà đầu tư tiềm năng để hoàn thiện quy hoạch và xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư cho dự án.
(PLO)- Dù giá xăng dầu đã hạ nhiệt, nhưng giá nguyên liệu đầu vào khác vẫn cao dẫn đến giá thành các sản phẩm đầu ra chưa thể hạ nhiệt nhanh như giá xăng dầu.
(PLO)- Với tốc độ tiêu thụ đầy khả quan trong nước và quốc tế, mật hoa quả đang mang lại giá trị cộng thêm hấp dẫn cho nhiều trang trại và các doanh nghiệp.
(PLO)- Lũy kế 7 tháng đầu năm, Đà Nẵng đã phục vụ gần 1,9 triệu lượt khách, tăng 83% so với cùng kỳ 2021, gần 70% cơ sở lưu trú du lịch hoạt động trở lại.
(PLO)- Việt Nam sẵn sàng và thường xuyên trao đổi với Hoa Kỳ thông qua các cơ chế hiện có như Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.