Sẽ làm hàng loạt dự án giảm ngập cho TP Thủ Đức

Trải qua một số trận mưa đầu mùa, người dân TP Thủ Đức (TP.HCM) bắt đầu ngao ngán với những con đường ngập sâu như Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, Đặng Văn Bi, Lã Xuân Oai, Nguyễn Xiển…

Ngao ngán mỗi khi trời mưa lớn

Theo ghi nhận của PV, từ khoảng giữa tháng 4 tới nay, mỗi khi mưa lớn, các tuyến đường ở TP Thủ Đức như Võ Văn Ngân, Đăng Văn Bi, Tô Ngọc Vân… đều rơi vào tình trạng ngập nặng. Thực trạng này đã ảnh hưởng không ít tới điều kiện đi lại cũng như đời sống sinh hoạt và công việc làm ăn của người dân.

Ngao ngán hơn, khu vực chợ Thủ Đức mỗi khi mưa lớn, các tiểu thương phải tạm ngưng buôn bán vì ngập sâu. Không chỉ vậy, nước ngập, tràn vào các gian hàng khiến một số hàng hóa bị hư hại.

Nói về nguyên nhân gây ngập nặng ở khu vực này, trong chương trình giảm ngập nước do Sở Xây dựng trình UBND TP.HCM, sở này có lý giải: Do các quy hoạch về thoát nước, chống ngập, thủy lợi được phê duyệt ở khu vực đã không còn phù hợp nhưng chưa kịp thời bổ sung, điều chỉnh.

Bên cạnh đó, công tác dự báo về tình hình thời tiết, thủy văn chưa khoa học, độ chính xác chưa cao. Quá trình đô thị hóa dọc theo các tuyến đường diễn ra nhanh chóng, hạ tầng thoát nước chưa kịp phát triển theo quy hoạch gây ra tình trạng ngập úng.

Đối với những dự án phát triển đô thị, khu dân cư mới, khi thực hiện đầu tư đã san lấp làm mất diện tích thấm nước của khu vực…

Trận mưa hôm 21-5 khiến đường Kha Vạn Cân (phường Linh Đông, TP Thủ Đức) bị  ngập, người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chi 2.750 tỉ đầu tư nhiều dự án chống ngập

Để giải quyết tình trạng ngập nói trên, trong chương trình giảm ngập nước trình UBND TP, Sở Xây dựng cho biết đơn vị sẽ thực hiện các dự án, nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước ở nhiều tuyến đường ngập do mưa.

Trong đó, Sở Xây dựng sẽ ưu tiên đầu tư cho khu vực TP Thủ Đức một số dự án thoát nước, chống ngập. Các dự án này sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, với tổng mức đầu tư hơn 2.750 tỉ đồng.

Trong nhiều dự án được đầu tư, điển hình là dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Xiển (đoạn từ ngã ba Long Thuận đến cầu ông Tán). Dự án sẽ lắp đặt cống thoát nước, tái lập phui đào, thảm nhựa mặt đường. Dự kiến dự án sẽ khởi công năm 2021, hoàn thành năm 2023, tổng mức đầu tư 490 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP.

Tiếp theo có thể kể đến dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước đường 8, phường Phước Bình, TP Thủ Đức. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 với tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng. Bên cạnh đó còn có dự án cải tạo hệ thống thoát nước, giảm ngập đường Lã Xuân Oai (từ đường Lê Văn Việt đến đường 102), TP Thủ Đức. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022, với tổng mức đầu tư hơn 35 tỉ đồng.

Khu vực quốc lộ 13, ngành chức năng sẽ xây dựng hệ thống thoát nước quốc lộ 13 (đoạn từ quốc lộ 1 đến cầu Vĩnh Bình). Đây là một dự án được ưu tiên đầu tư cấp bách bởi khu vực này chưa có hệ thống thoát nước, thường xuyên ngập nước khi mưa lớn. Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2023, với tổng mức đầu tư là 210 tỉ đồng.

Ngoài ra, hàng loạt tuyến đường khác ở TP Thủ Đức cũng được xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước. Cụ thể như dự án cải tạo hế thống thoát nước đường số 1 (đường Đỗ Xuân Hợp đến đường số 21); cải tạo hệ thống thoát nước đường Linh Đông; xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ đường 990 đến cầu Võ Khế) cùng đó là cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng (dự kiến hoàn thành trong năm 2022); xây dựng hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Văn Tăng (từ đường Lê Văn Việt đến đường Nguyễn Xiển)…

Khu vực chợ Thủ Đức, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức cho biết đơn vị đang thực hiện dự án thoát nước đường Võ Văn Ngân (thi công từ tháng 4-2021). Dự án này sẽ phục vụ thoát nước cho một phần khu vực các phường Linh Chiểu, Linh Tây, Bình Thọ, Trường Thọ. Tổng mức đầu tư hơn 248 tỉ đồng.

Theo ban quản lý, tiến độ thực hiện dự án có chậm lại, nguyên nhân là do mùa mưa nên lượng nước lớn, lượng xe lưu thông nhiều, gây khó khăn trong quá trình thi công. Bên cạnh đó, công tác thẩm định giá đất cũng gặp khó khăn nên chủ đầu tư kiến nghị các đơn vị chức năng phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Thủ Đức sớm ban hành thông báo thu hồi đất và công tác thẩm định giá đất.•

Kiến nghị làm biển cảnh báo ngập lụt ở TP Thủ Đức

Sở Xây dựng cho biết 2.750 tỉ đồng thực hiện các dự án giảm ngập ở TP Thủ Đức sẽ được đầu tư theo lộ trình sau: Năm 2021 dự kiến sẽ chi 1.300 tỉ đồng; năm 2022, 2023, 2024 là hơn 687 tỉ đồng; năm 2025 là hơn 686 tỉ đồng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP tiến hành xây dựng hệ thống cảnh báo ngập lụt trên địa bàn khu vực đô thị sáng tạo phía đông TP.HCM (TP Thủ Đức). Từ đó kết nối với TP.HCM đáp ứng công tác quản lý và tương tác với người dân. Tổng mức đầu tư khoảng 20 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP, dự kiến hoàn thành trước năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm