Doanh nghiệp FDI đẩy mạnh xanh hóa chuỗi cung ứng

(PLO)- Không những nỗ lực giảm phát thải ròng trong doanh nghiệp mình, nhiều doanh nghiệp FDI còn cố gắng giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhận thức được tầm quan trọng của tăng trưởng xanh đối với tương lai đất nước, từ năm 2021, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Doanh nghiệp Anh nỗ lực giảm phát thải ròng về 0
Ảnh: Chính Phủ

Chiến lược này xác định rõ: tăng trưởng xanh là giải pháp quan trọng để thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp trực tiếp vào giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền kinh tế trung hòa carbon trong dài hạn.

Một minh chứng quan trọng của chiến lược này chính là vào tháng 11-2024, Việt Nam và Anh đã ký kết Bản ghi nhớ trong lĩnh vực môi trường và khí hậu. Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, bản ghi nhớ sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai quốc gia, giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững, trong khi Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật.

Bản ghi nhớ cũng góp phần vào mục tiêu toàn cầu về phát thải ròng bằng 0 và thực hiện các cam kết quốc tế như Thỏa thuận Paris và Mục tiêu Phát triển bền vững.

Thứ trưởng Lê Công Thành ghi nhận và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai nước Việt Nam và Vương Quốc Anh trong thời gian qua, đặc biệt là sự đồng hành của Vương quốc Anh trên hành trình thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Cộng đồng doanh nghiệp FDI đã có nhiều hành động thiết thực đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh như sử dụng năng lượng sạch, nguyên vật liệu thân thiện môi trường, đầu tư những dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ cao, sử dụng ít tài nguyên, năng lượng, giảm thiểu khí thải, thực hiện ESG.

Theo báo cáo McKinsey, tính đến năm 2022, ước tính đến 90% lượng phát thải của doanh nghiệp đến từ chuỗi cung ứng, đòi hỏi một chiến lược mở rộng lộ trình xanh hóa sang chuỗi cung ứng (Scope 3) để giảm tác động khí hậu.

Là doanh nghiệp tiên phong đạt mục tiêu Net-zero trong hoạt động nội bộ (Scope 1 & 2) từ năm 2022, Unilever Việt Nam đã loại bỏ hoàn toàn khí thải từ vận hành trực tiếp và chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo.

Trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay với Scope 1 trên hành trình đạt Net-zero năm 2050, Unilever Việt Nam đã tiến xa hơn, không chỉ đạt Net-zero nội bộ mà còn dẫn dắt các doanh nghiệp trong hệ sinh thái cùng chuyển đổi.

2702Anh.jpg
Ông Will Lawrenson, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh phát biểu tại sự kiện - Ảnh: Lãnh sự Anh

‘Hội thảo tập huấn Đường đến Phát thải ròng bằng 0’ được tổ chức ngày 25-2 mới đây là minh chứng cho vai trò tiên phong của Unilever, giúp các đối tác trong chuỗi cung ứng tháo gỡ rào cản, xây dựng lộ trình giảm phát thải và hiện thực hóa Net-zero một cách thực tiễn và bền vững.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam nhấn mạnh: “Unilever Việt Nam kêu gọi các nhà cung ứng cùng chung tay trong hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0. Cùng nhau tạo ra một tương lai mà bền vững không chỉ là một khát vọng, mà là hiện thực, từ đó lan tỏa mạnh mẽ những cam kết, hành động thiết thực để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, cải thiện sức khỏe hành tinh của chúng ta.”

Đừng bỏ lỡ

Nóng hôm nay: Bộ Nội vụ nêu lý do không giữ thành phố, thị xã trong thành phố, tỉnh; Lưu ý khi chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

Nóng hôm nay: Bộ Nội vụ nêu lý do không giữ thành phố, thị xã trong thành phố, tỉnh; Lưu ý khi chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

(PLO)- Bộ Nội vụ nêu lý do không giữ lại các thành phố, thị xã trong tỉnh, thành phố; Chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội sau vụ cháy làm 3 người tử vong; Những lưu ý khi chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự; Tân Sơn Nhất đón số chuyến bay kỷ lục dịp lễ 30-4, hành khách cần chú ý đi lại giữa các nhà ga.

Đọc thêm

TP.HCM kiến nghị có biểu giá dịch vụ kiểm định khí thải với xe máy

TP.HCM kiến nghị có biểu giá dịch vụ kiểm định khí thải với xe máy

(PLO)- Sở Giao thông công chánh TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng và Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố biểu giá dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô, xe máy và các thiết bị, dụng cụ đo cần thiết, phù hợp và tương thích với phần mềm quản lý thiết bị của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

TTC AgriS và Sungai Budi đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp công nghệ cao Việt – Indonesia

TTC AgriS và Sungai Budi đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp công nghệ cao Việt – Indonesia

(PLO)- Ngày 18-4 vừa qua, tại TP.HCM, TTC AgriS (HOSE: SBT) đã thành công ký kết cùng Tập đoàn Sungai Budi, về việc triển khai các thỏa thuận hợp tác theo MOU trước đó vào tháng 3-2025 tại Indonesia dưới sự chứng kiến của các quan chức cấp cao Việt Nam - Indonesia về hợp tác chiến lược nhằm nâng cao ứng dụng khoa học – công nghệ và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tại hai nước.

Ngành bao bì xanh còn nhiều dư địa phát triển

Ngành bao bì xanh còn nhiều dư địa phát triển

(PLO)-Các doanh nghiệp sản xuất bao bì xanh, thân thiện với môi trường đang đứng trước nhiều cơ hội, nhất là tại các thị trường quốc tế nhờ vào xu hướng tiêu dùng xanh toàn cầu.

6 xu hướng công nghệ khí hậu hàng đầu trong năm 2025

6 xu hướng công nghệ khí hậu hàng đầu trong năm 2025

(PLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng trở thành mối đe dọa với mọi nền kinh tế và đời sống, công nghệ khí hậu đang nổi lên như một giải pháp để giảm phát thải và xây dựng tương lai bền vững.