Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số Chủ Nhật 11-5-2014?

Mít tinh phản đối Trung Quốc tại TP.HCM: Với dân tộc Việt Nam, chủ quyền quốc gia là tối thượng!

Có mặt tại buổi mít tinh do Hội Luật gia TP.HCM tổ chức chiều 10-5, ông Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở tư pháp TP.HCM chia sẻ: “Nhà tôi ở gần chợ, sáng sớm cô bán sữa đậu nành đã hỏi: Không biết có xảy ra chuyện gì hay không? Một người dân bán sữa đậu nành mà còn quan tâm đến tình hình đất nước như vậy huống gì là cả dân tộc này”.

Ông Thôn tiếp: “Đất nước ta còn yếu, còn nhiều khó khăn nhưng cũng như Hội nghị Diên Hồng ngày xưa, vua nhà Trần đã nói “thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh”. Không hẹn mà cả hội trường cùng hô vang: Hy sinh, hy sinh!”

Tàu Trung Quốc tiếp tục uy hiếp, cướp tài sản của tàu cá ngư dân Việt Nam

Chiều tối 10-5, theo điện đàm của ngư dân báo về, vụ việc xảy ra vào tối ngày 7-5, tại vùng biển gần khu vực đảo Lin Côn (quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam). Vào thời điểm trên tàu cá mang số hiệu QNg – 96417 do ngư dân Dương Văn Giàu (trú An Hải, Lý Sơn) làm thuyền trưởng đang neo ngủ thì bị hai thuyền bay (loại ca nô tốc độ cao) áp sát tấn công.

Góc ĐINH VĂN QUẾ:

Vụ án Kim Nỗ: Công an không vi phạm tố tụng

Mới đây, tại phiên xử sơ thẩm bốn bị cáo nguyên là công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh (Hà Nội), tòa án TP.Hà Nội đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, khắc những vi phạm trong quá trình điều tra. Có điều này vì các bị cáo bị truy tố về tội giết người theo điểm n, khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự (có khung hình phạt từ 12-20 năm tù, chung thân hoặc tử hình) nhưng khi ra tòa, các bị cáo đều khẳng định không hề có một luật sư nào đại diện quyền lợi hợp pháp cho mình được mời tham dự từ giai đoạn điều tra. Theo Hội đồng xét xử, các bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt trên, bắt buộc trong quá trình điều tra, lấy lời khai phải có sự tham gia của luật sư nên đã trả hồ sơ.

Vấn đề đặt ra trong vụ án này là Cơ quan điều tra không chỉ định luật sư  cho các bị cáo ngay từ khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can có vi phạm tố tụng hay không? Cách khắc phục thế nào?...

Hồ sơ – Tư liệu:

Nạn buôn người nhắm đến trẻ em Trung Mỹ

Ngày càng có nhiều trẻ em vị thành niên tự tìm cách nhập cư vào Mỹ và trở thành mục tiêu béo bở của bọn buôn người. Chúng bắt các em làm nô lệ.

Văn hóa – Giải trí:

Thế giới phẳng- Sợ hãi hay nắm bắt?

Vào thời điểm ra mắt cuốn sách năm 2005, Thomas Friedman đã thực sự đem lại một cú shock cho nước Mỹ và độc giả trên toàn thế giới khi lần đầu tiên đưa ra khái niệm “Thế giới phẳng”. Ngay lập tức một hình dung mới được trải ra và người ta liên tục đặt câu hỏi “thế giới thực sự phẳng đến mức nào”?

“Khi sử dụng một ẩn dụ lớn như “Thế giới phẳng"”, bạn đã hy  sinh một phần tính học thuật để đổi lấy sức mạnh hơn lớn trong giải thích sự việc. Tất nhiên thế giới là không phẳng, nhưng nó cũng không còn tròn nữa. Đây là cách đơn giản để mô tả việc con người tham gia hoạt động, cạnh tranh, kết nối và phối hợp với nhau với sức mạnh bình đẳng lớn hơn bao giờ hết”. - Thomas nói.

Giáo dục – Du học:

Thận trọng khi cho con du học sớm

Ở độ tuổi học trung học phổ thông, khả năng tự lập của các học sinh, nhất là con em có điều kiện được bảo bọc từ nhỏ, vẫn còn yếu. Thế nên, nếu mạo hiểm cho con em đi du học sớm theo kiểu “cứ đi đi, tới đâu hay tới đó” cũng chưa hẳn là điều hay.

Các chuyên gia tư vấn du học cho biết để việc du học đạt hiệu quả cao nhất, phụ huynh nên cho con đi du học khi con đã trưởng thành, hay trên 18 tuổi vì lúc này chúng có thể tự chăm sóc mình và biết hoạch định mục tiêu cho bản thân. Cùng quan điểm này, một cựu du học sinh từ Mỹ nhận định: “Sống hết tuổi vị thành niên với ba mẹ khi họ còn trẻ là sướng nhất. Những lần tôi gặp hoạn nạn ở nước ngoài mà thoát ra một cách lành lặn cũng đều nhờ may mắn. Nhưng đã từng có gia đình nhà rất giàu có ở quê tôi đã mất 1 tỷ đồng để mang xác con từ Mỹ về sau một tai nạn. Từ đó, họ không để tâm đến tất cả của cải mà chỉ một lòng nhớ thương than khóc con”.

Sức khỏe:

BS Lương Lễ Hoàng

Run tay vì căng … đầu!

Thống kê được thực hiện vào cuối năm 2013 với 100 nhân viên văn phòng trong độ tuổi 30 – 40 ở TP.HCM cho thấy không dưới 15% đang là nạn nhân của tình trạng run tay khi cầm viết, khi ngồi lâu trước máy vi tính, khi phải thuyết trình, khi đói bụng.

Thống kê cho thấy 10 người được hỏi hết chín trả lời run tay là triệu chứng điển hình của bệnh Parkinson. Run tay vì thế thường được xem như dấu hiệu lão hóa, là bệnh của người già. Nếu tưởng run tay chỉ xảy ra ở người cao tuổi, ở nạn nhân chấn thương sọ não, nghĩa là có nguyên nhân nào đó thực thể, thì tuy đúng nhưng không hoàn toàn chính xác. Bằng chứng là  không thiếu người còn trẻ nhưng lại run tay.

Thời đại:

Châu Âu chìm trong… bệnh tưởng

Bệnh tưởng là căn bệnh của nhà giàu. Bệnh này rất hiếm gặp ở những người hàng ngày phải lo chạy từng miếng ăn.

Công nghệ:

Kẻ trộm mới trên kho ứng dụng

Nhiều ứng dụng trên smartphone được thông báo là miễn phí sử dụng thế nhưng thực tế lại lén thu tiền người dùng.

Thậm chí ngày càng nhiều những ứng dụng gắn mác miễn phí nhưng âm thầm thu tiền một cách trái phép. Theo các chuyên gia an ninh mạng, các chiêu ăn cắp mới này ngày càng biến tướng khó lường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm