Đòi nợ 20.000 đồng không được bèn cầm dao gây án

(PLO)- Đi đòi nợ 20.000 đồng không được, thanh niên cầm dao cứa cổ người cùng thôn gây thương tích 12%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-11, TAND tỉnh Kon Tum xét xử, tuyên phạt bị cáo A Tị (31 tuổi, ngụ xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei) tám năm tù về tội giết người.

đòi nợ không được, cứa cổ người cùng thôn
Chỉ vì 20.000 đồng, A Tị dùng dao cứa cổ nạn nhân. Ảnh: VH.

Theo bản án, khoảng 17 giờ ngày 19-5, sau khi uống rượu, A Tị đến nhà anh AH (41 tuổi, ngụ cùng thôn Kon Boong) để đòi nợ 20.000 đồng. Lúc này, A Tị hỏi có trả nợ không thì anh AH trả lời “khi nào có mới trả” rồi quay mặt ra vườn.

Thấy vậy, A Tị bực tức, lấy dao rựa kề vào cổ anh AH đe dọa và ra tay rồi bỏ chạy về nhà. Ngay sau đó, anh H được người nhà kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định thương tích cho thấy anh H bị thương tích 12%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm