Đối thủ của Viettel đã vượt ngưỡng Hà Nội FC

(PLO)- Kuala Lumpur City đã vào đến tận chung kết toàn giải AFC Cup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 5-10, Kuala Lumpur City, đội bóng đoạt vé vớt AFC Cup khu vực ASEAN để vào bán kết rồi đánh bại chủ nhà Viettel trên sân Thống Nhất đã vượt mốc CLB Hà Nội năm 2019.

Kuala Lumpur City góp mặt ở bán kết bằng tấm vé vớt duy nhất của khu vực, ấy vậy mà ở bán kết họ đánh bại Viettel của Việt Nam trên sân Thống Nhất bằng loạt luân lưu. Vào chung kết khu vực, thầy trò Bojan Hodak tiếp tục gây sốc khi đánh bại đại diện mạnh của Indonesia là PSM Makassar để lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Kuala Lumpur (áo đỏ) có kỳ tích đánh bại chủ nhà Sogdiana để vào chơi chung kết toàn giải AFC Cup 2022. Ảnh: AFC

Kuala Lumpur (áo đỏ) có kỳ tích đánh bại chủ nhà Sogdiana để vào chơi chung kết toàn giải AFC Cup 2022. Ảnh: AFC

Đại diện của Malaysia đá liên khu vực tiếp tục cuộc phiêu lưu bằng việc đánh bại Mohun Bagal của Ấn Độ.

Và đêm 5-10, ngay trên vùng đất Trung Á ở Uzbekistan, đại diện Malaysia lại đánh bại chủ nhà Sogdiana 5-3 ở loạt luân lưu sau 120 phút không bên nào ghi được bàn thắng.

Thủ môn Kevin Ray Mendoza của Kuala Lumpur City trở thành người hùng của đại diện Đông Nam Á.

Nhìn các cầu thủ Malaysia chạm trán với Sogdiana cứ như một đội bóng Đông Nam Á đối đầu với các một đội châu Âu vậy.

Các cầu thủ Sogdiana cực kỳ cao to, tóc vàng mắt xanh, áp đảo thể hình và chiều cao trên sân trước đối thủ.

Tuy nhiên đại diện Đông Nam Á đến từ Malaysia qua bàn tay dẫn dắt của chiến lược gia Bojan Hodak, người Croatia cũng cho thấy đó là “ông vua phòng ngự”, “chuyên gia đổ bê tông”, điều mà Viettel từng chạm phải ở bán kết ASEAN.

Đối thủ rất khó xuyên thủng hàng phòng ngự của Kuala Lumpur. Nhìn cách vận hành Kuala Lumpur City của HLV Bojan Hodak dễ nhớ lại HLV Calisto những năm tháng làm HLV trưởng ĐT Long An rất giỏi “liệu cơm gắp mắm” trong từng trận đấu và trước từng đối thủ. Đánh bại đội chủ nhà Sogdiana ngay trên sân của họ quả là một thành tích đáng gờm.

Năm 2019, đại diện Việt Nam là CLB Hà Nội cũng từng vào đến bán kết liên khu vực và từng đánh bại Altyn Asyr của Turkmenistan. Nhưng quay về gần nhà, Hà Nội đá bán kết toàn giải với CLB 25-4 của Triều Tiên thì thua cuộc. Lần đó nếu Hà Nội đánh bại đội bóng Triều Tiên thì đội vào chung kết toàn giải.

Đối thủ của Viettel đã vượt ngưỡng Hà Nội FC ảnh 2

Thủ môn Kevin Ray Mendoza là người hùng suốt 120 phút và loạt luân lưu. Ảnh: AFC

Nay Kuala Lumpur làm được điều mà Hà Nội FC năm 2019 không làm được và đánh bại đối thủ ở bán kết để vào chung kết toàn giải.

Ngày 22-10 tới Kuala Lumpur City sẽ đá chung kết với Al Seeb của Oman để tranh ngôi vô địch. Món quà cho đại diện Malaysia là trận chung kết họ được đá sân nhà tại ngay thủ đô Malaysia.

Năm 2015, đội bóng đại gia Malaysia của Hoàng tử Ismail là Johor Darul Tazim từng vô địch AFC Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm