Đôi tình nhân gục chết trong nhà trọ

Theo thông tin ban đầu, chiều 14/6, anh N.M.Q. (43 tuổi, trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đi xe máy ra Đà Nẵng và hẹn gặp chị N.T.L.D. (37 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tại dãy phòng trọ gần chân cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Nhà trọ nơi xảy ra vụ án
Nhà trọ nơi xảy ra vụ án

Đến chiều tối cùng ngày, hai người mua đồ ăn về phòng trọ cùng nhau ăn uống. 

Khoảng 23 giờ cùng ngày, chủ nhà trọ nghe tiếng kêu, vội chạy ra thì phát hiện anh Q. nằm chết dưới nền nhà, còn chị D. tay đang cầm điện thoại nằm gục chết trên giường, máu chảy lênh láng.

Sau khi phát hiện, chủ nhà trọ liền gọi xe cấp cứu và báo cơ quan chức năng. Theo chủ nhà trọ, chị D. tử vong với một nhát dao đâm từ phía lưng xuyên thấu ngực. Còn anh Q. bị một vết dao đâm trên ngực phía bên phải.

Được biết, anh Q. và chị D. có quan hệ tình cảm như vợ chồng và sống chung với nhau được một thời gian nhưng không hiểu vì sao lại xảy ra sự việc đau lòng như trên.

Đến sáng nay (15/6), lực lượng chức năng và Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục khám nghiệm hiện trường và tử thi để tiếp tục điều tra làm rõ. 

Theo Công Bính (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm