Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Đức trước World Cup

(PLO)- Theo kế hoạch, trong chuyến tập huấn tại Đức của các cô gái vàng Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội tuyển nữ nước chủ nhà vào ngày 24-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò HLV Mai Đức Chung bắt đầu bước vào giai đoạn bận rộn với nhiều giải đấu, nhiều mục tiêu và quan trọng nhất là sẽ tham dự World Cup 2023 tại New Zealand và Úc.

Trước mắt, các cô gái vàng Việt Nam (VN) chuẩn bị đi tập huấn tại Nhật Bản, sau đó sang Campuchia bảo vệ “ngôi hậu” tại SEA Games 32 trước sự thách thức cực lớn của hai đội tuyển nữ Philippines và Thái Lan. Hai đội bóng đang nung nấu ý định lật ngôi hậu mà đội tuyển nữ VN đã ở trên đỉnh quá lâu sau những kỳ SEA Games liên tiếp luôn là người chiến thắng trong trận chung kết.

Sau SEA Games 32, toàn đội sẽ trở về và chuẩn bị chuyến tập huấn tại Đức từ ngày 5 đến 25-6. Đáng chú ý nhất trong chuyến tập huấn châu Âu này là thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có trận giao hữu với đội tuyển nữ Đức vào ngày 24-6. Một trận đấu được xem là niềm ao ước của nhiều tuyển thủ nữ vì sẽ được chạm trán và học hỏi với các nữ cầu thủ có trình độ cao của bóng đá châu Âu, đồng thời sẽ rút ra những kinh nghiệm quý trước khi bước vào World Cup 2023. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Đá với các nữ tuyển thủ của Đức là điều hết sức tuyệt vời vì đấy là một đội bóng mạnh của châu Âu mà đối thủ của đội tuyển VN tại World Cup ở vòng bảng cũng có những đối thủ châu Âu nên đấy là cơ hội cọ xát hết sức quý giá…”.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam hướng đến bảo vệ HCV SEA Games 32, sau đó là tập huấn và thi đấu tốt tại World Cup 2023. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Các tuyển thủ nữ Việt Nam hướng đến bảo vệ HCV SEA Games 32, sau đó là tập huấn và thi đấu tốt tại World Cup 2023. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đội tuyển Đức thuộc nhóm các bà chị hàng đầu thế giới và luôn nằm trong tốp mạnh ở châu Âu lẫn thế giới với sự đầu tư tốt và cũng là quốc gia có giải vô địch nữ rất mạnh và hấp dẫn.

Sau chuyến tập huấn tại Đức, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bay sang New Zealand và sẽ có trận đấu giao hữu với chủ nhà New Zealand vào ngày 1-7 và tập huấn tại đây trong thời gian dài trước khi dự vòng bảng World Cup 2023 khai mạc ngày 20-7.

Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ VN ở vào bảng E cực kỳ thách thức khi phải thi đấu với đương kim vô địch và á quân Mỹ, Hà Lan cùng một đội châu Âu vượt qua vòng play off liên khu vực là Bồ Đào Nha.

Lãnh đạo Tổng cục TDTT thăm đội tuyển nữ Việt Nam trước chuyến tập huấn tại Nhật Bản

Một ngày trước khi đội tuyển lên đường sang Nhật Bản tập huấn, chuẩn bị cho SEA Games 32, sáng 16-4, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã đến thăm hỏi thầy trò HLV Mai Đức Chung. Thay mặt Tổng cục TDTT, Tổng cục trưởng Đặng Hà Việt đã chia sẻ và động viên: “Đội tuyển nữ VN là một tập thể và là niềm tự hào của thể thao VN nói chung. Vì vậy, các hoạt động tập luyện, sinh hoạt và thi đấu cần chuyên nghiệp, phát huy tinh thần đoàn kết cũng như nỗ lực hơn nữa trong tập luyện và thi đấu… Chuẩn bị tập huấn và thi đấu bảo vệ HCV SEA Games, thay mặt ngành thể thao, tôi chúc toàn đội nhiều sức khỏe, tập huấn hiệu quả, đạt phong độ tốt nhất để tham dự SEA Games với thành tích cao nhất, bảo vệ thành công HCV”.

Đội tuyển nữ VN sẽ lên đường sang Nhật Bản từ ngày 17 đến 30-4. Tại đây, đội sẽ có ba trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ của Nhật Bản. Đ.TR

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm