Đồng Nai: Cấm đi qua cầu Hóa An để phục vụ bắn pháo hoa đêm giao thừa

(PLO)- Cấm lưu thông qua cầu Hóa An để phục vụ chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-2, UBND TP. Biên Hòa (Đồng Nai) thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, từ 22 giờ tối nay (30 tháng Chạp) cấm các xe ô tô từ các hướng qua cầu Hóa An. Đến 23 giờ cùng ngày cấm tất cả các phương tiện từ các hướng qua cầu Hóa An và cấm người đi bộ lên cầu.

Bắn pháo hoa.jpg
Cầu Hóa An bị cấm lưu thông để phục vụ bắn pháo hoa đêm giao thừa. Ảnh: VH.

UBND TP. Biên Hòa khuyến cáo, trong thời gian nêu trên, các xe theo hướng TP.HCM và tỉnh Bình Dương về trung tâm TP. Biên Hòa có thể theo lộ trình thay thế là: đường Nguyễn Ái Quốc (vị trí vòng xoay Cầu Hang) - đường Nguyễn Thị Tồn - đường Đặng Văn Trơn hoặc đường Nguyễn Ái Quốc (vị trí vòng xoay Cầu Hang) - đường Nguyễn Tri Phương - đường Đặng Văn Trơn.

Với hướng trung tâm TP. Biên Hòa đi TP.HCM và tỉnh Bình Dương có thể theo lộ trình thay thế là: đường Nguyễn Ái Quốc - đường Phan Đình Phùng - đường Hưng Đạo Vương - đường Hà Huy Giáp - đường Đặng Văn Trơn - đường Nguyễn Tri Phương (hoặc Nguyễn Thị Tồn) - đường Nguyễn Ái Quốc (tại vị trí vòng xoay Cầu Hang, phường Bửu Hòa).

Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ bố trí điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông tùy thuộc tình hình thực tế trên các tuyến đường tại trung tâm TP. Biên Hòa vào đêm giao thừa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm