Đồng Nai: Hàng trăm thùng chứa rác mua bằng tiền ngân sách chất đống phơi nắng

(PLO)- Nhiều người dân xót xa khi nhìn thấy hàng trăm thùng rác bằng nhựa mua bằng tiền ngân sách nhà nước sau khi dùng chống dịch COVID-19 đang được gom lại, phơi nắng mưa gây lãng phí. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian gần đây, báo PLO nhận được phản ánh của nhiều người dân huyện Vĩnh Cửu về việc phía sau Phòng TN-MT huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) có hàng trăm thùng rác bằng nhựa loại lớn nhỏ chất một đống tại bãi đất trống đã nhiều năm không sử dụng gây lãng phí.

Theo quan sát của PV, thùng rác bằng nhựa chất đống với nhiều loại 20 lít, 60 lít và cả 120 lít. Giá bán trên thị trường mỗi thùng chứa rác này từ 100 đến ngàn đồng đến gần 400 ngàn đồng. Vì thùng rác bằng nhựa bị bỏ ngoài trời nắng mưa nên có rất nhiều thùng đã có hiện tượng bị hư hỏng.

Thùng rác.jpg
Người dân xót xa vì hàng trăm thùng chứa rác lớn nhỏ chất phía sau Phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu phơi nắng mưa hư hỏng, lãng phí. Ảnh: VH.

“Rất nhiều địa phương, người dân ở các xã trên địa bàn cần những thùng chứa rác như vậy để bỏ rác nơi công cộng. Không hiểu sao Phòng TNMT lại không phân bổ cho địa phương sử dụng mà để chất đống ở đó nhiều năm nay không che chắn, phơi mưa nắng đã bắt đầu hư hỏng”, một lãnh đạo xã trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu cho biết.

Để làm rõ vấn đề trên, PV đã gửi câu hỏi đến bà Nguyễn Thị Thanh Nguyên – Trưởng Phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu.

Thùng rác..jpg
Nhiều thùng rác nhựa phơi nắng đã bắt đầu có hiện tượng hư hỏng. Ảnh: VH.

Theo Phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu, thùng rác này được UBND huyện Vĩnh Cửu giao cho Phòng TN&MT thực hiện mua sắm để phục vụ chứa rác sinh hoạt trong các khu cách ly thời điểm chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Sau khi hết dịch COVID-19, Phòng TN&MT đã thực hiện thu gom, vệ sinh, lưu chứa trong thời gian chờ xử lý tài sản công theo quy định của pháp luật.

Hiện Phòng TN&MT đang rà soát nhu cầu các địa phương để thực hiện sơn lại chuyển đổi công năng từ thùng rác chứa chất thải có thành phần nguy hại (màu vàng) thành thùng rác chứa chất thải thực phẩm (màu xanh) và thùng rác chứa chất thải sinh hoạt khác (màu xám) để sử dụng theo quy định của Bộ tài nguyên và Môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm